Can ngăn bạn đánh nhau, nam thanh niên bị đâm tử vong

Nam thanh niên bị đâm trọng thương lập tức được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó GĐ công an tỉnh Quảng Nam cho Vietnamnet biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Võ Viết Sơn (SN 2000, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, tối 28/9, Võ Viết Sơn đang đi bộ dọc bờ hồ thuộc tổ Thuận An (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Lúc này, Sơn gặp Nguyễn Hoàng Trường (SN 2001, trú xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn), Lê Phước Lập (SN 2000, ngụ xã Quế Hiệp) và nhiều đối tượng khác.

Chân dung đối tượng Sơn. Ảnh: Vietnamnet

Chân dung đối tượng Sơn. Ảnh: Vietnamnet

Do giữa Sơn và Trường xảy ra mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau cả hai cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Thấy vậy, Lập và Hà Điền Long (16 tuổi, ở xã Quế Phong) đến can ngăn và có dùng cây gậy gỗ nhặt được ở gần đó đánh vào người Sơn. Tiếp đó, Sơn dùng dao bấm mang theo trong người đâm 1 nhát vào vùng ngực trái của Lập khiến Lập gục xuống tại chỗ, báo Thanh Niên cho hay.

Ngay sau đó, nhóm bạn của Lập đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Quế Sơn và sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Lập đã tử vong trên đường đi.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết do một vết thương thấu ngực, đứt sụn sườn gây thủng tim. Nhận được tin báo, Công an H.Quế Sơn đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin. Khoảng 30 phút sau, nghi phạm Võ Viết Sơn bị bắt giữ.

Được biết, Lập làm tại một cơ sở sản xuất về mía đường, có vợ làm công nhân tại một công ty may và có con nhỏ 2 tuổi. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/can-ngan-ba-n-da-nh-nhau-nam-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-75591-5.html