Cần mở rộng danh sách các nước được miễn visa vào Việt Nam

Ngoài quảng bá du lịch, vấn đề visa tiếp tục được các diễn giả mang ra bàn luận tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018.

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 được diễn ra với gần 1.500 khách, diễn đàn về du lịch được tổ chức dưới sự chỉ đạo và tham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các Bộ, ngành liên quan.

Gần 10 bài tham luận, báo cáo từ chuyên gia, lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch như ông Tony Fernandes – Tổng giám đốc AirAsia; bà Sunita Rajan - Phó Chủ tịch Cấp cao, phụ trách quảng cáo, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Kênh CNN Quốc tế; ông John Lindquist Chuyên gia du lịch toàn cầu và cố vấn cấp cao của BCG...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (giữa), ông Trương Gia Bình (ngoài cùng, bên trái) và ông Trần Trọng Kiên.

Phần thảo luận có sự tham gia của gần 20 diễn giả là lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đại diện Hội đồng Tư vấn Du lịch, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, các chuyên gia du lịch, nhà đầu tư trong nước và quốc tế... Nội dung thảo luận nhằm tìm các giải pháp trọng tâm phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững tới năm 2030.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Diễn đàn Du lịch Cấp cao.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao về hiện trạng của ngành du lịch trong nền kinh tế Việt Nam tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Du lịch tăng trưởng nhanh hơn nhiều tốc độ tăng trưởng chung của ngành kinh tế".

Khán phòng sự kiện.

Ngoài vấn đề quảng bá du lịch, visa cũng tiếp tục được các diễn giả mang ra bàn luận tại Diễn đàn.

Đối lập với câu chuyện khách quốc tế thường đến Việt Nam rồi một đi không trở lại, ông Craig Douglas - Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Khách sạn Lodgis kể câu chuyện người bạn của mình, 18 năm, năm nào cũng đi du lịch Phuket. Ông cho rằng, nhiều du khách quay lại Thái Lan vì điều kiện visa tốt hơn Việt Nam.

Ông John Lindquist - thành viên Hội đồng cơ quan du lịch Vương quốc Anh - cho biết, thời gian lưu trú của khách quốc tế ở Việt Nam và Thái Lan tương đương nhau (gần 10 ngày). Tuy nhiên, số tiền chi tiêu của khách đến Việt Nam là 96 USD mỗi ngày, ở Thái Lan con số này lên đến 163 USD.

Ông Lương Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc công ty Vietstar Airlines - cho rằng, cần phải mở rộng danh sách các nước được miễn visa vào Việt Nam. "Tôi từng đi nói chuyện với rất nhiều người giàu ở Mỹ để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Thế nhưng họ trả lời nếu vào Việt Nam, họ phải làm visa trong khi Singapore và Thái Lan không yêu cầu", ông Lương Hoài Nam kể.

Ký kết đầu tư xây dựng khu tổ hợp khách sạn và khu nghỉ dưỡng Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tại phiên toàn thể này cũng diễn ra nhiều lễ ký kết đầu tư giá trị lớn như: Lễ ký kết giữa công ty TNHH Phát triển Nam Hội An và Tập đoàn Khách sạn Rosewood; công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu và Hãng hàng không AirAsia; Wendy Wu Tours và Victoria Cruise; tập đoàn Novaland và Minor...

H.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/can-mo-rong-danh-sach-cac-nuoc-duoc-mien-visa-vao-viet-nam-645406.ldo