'Cần minh bạch vụ chuyển giao lực lượng giữa Hà Nội và Phú Thọ'

Hà Nội FC ngày 16-5 đã thực hiện cuộc chuyển giao lực lượng đội U.21 của mình cho Câu lạc bộ (CLB) Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) để tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2020. Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

Phóng viên (PV): Như vậy đội U.21 Hà Nội với lực lượng tài năng đã từng vô địch quốc gia 2019 đã chính thức chuyển sang khoác áo CLB Phú Thọ. Ông nghĩ sao về cuộc chuyển giao này?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui này với bóng đá Phú Thọ. Đây là một địa phương rất yêu bóng đá, có tham vọng lớn trong việc xây dựng và phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Tôi vẫn không quên ấn tượng về người hâm mộ Phú Thọ năm 2019. Khi ấy, đội tuyển U.23 Việt Nam đá giao hữu U.23 Myanmar trên sân Phú Thọ. Trời mưa rất to, sấm chớp đùng đoàng nhưng người hâm mộ vẫn ở lại sân để dõi theo những pha bóng hấp dẫn và cổ vũ cho đội tuyển. Tình yêu của người hâm mộ là yếu tố tiên quyết, là cơ sở để nhiều người tin rằng CLB Phú Thọ có rất nhiều lợi thế để phát triển.

 Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải. Ảnh: HỮU TUẤN.

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải. Ảnh: HỮU TUẤN.

Trở lại với câu chuyện chuyển giao lực lượng, việc làm này của “bầu” Hiển không phải là mới. Ví dụ như trước đây Hà Nội FC cũng đã từng cho Hà Tĩnh lực lượng trẻ để xây dựng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tham dự V-League. Hay xa hơn họ cũng từng để đội hình 2 của mình vào TP Hồ Chí Minh để lập nên CLB Sài Gòn. Đầu tiên ta cần phải thừa nhận, “bầu” Hiển đáng khen trong việc hỗ trợ lực lượng, chuyên môn để các địa phương có điều kiện phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Với đội hình “khá đẹp” vừa được chuyển giao, CLB Phú Thọ được kỳ vọng sẽ sớm góp mặt ở sân chơi cao nhất là V-League. Tuy nhiên, không chỉ riêng tôi mà có nhiều người yêu bóng đá Việt Nam sẽ có những lo lắng, băn khoăn xung quanh cuộc chuyển giao này.

PV: Vậy băn khoăn lớn nhất của ông là gì?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Người ta vẫn thường hay nói “chẳng có bữa trưa nào miễn phí”. Mặc dù “bầu” Hiển khẳng định ông tặng không và không liên quan gì đến vấn đề tài chính xung quanh cuộc chuyển giao lực lượng này. Nhưng chuyện mất phí hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Để đào tạo, chăm bẵm một lứa cầu thủ trẻ đạt được một số thành tích như U.21 Hà Nội là câu chuyện không hề đơn giản. Ngoài việc tốn không ít tiền ra thì việc chuyển giao này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề chuyên môn của Hà Nội FC. Cứ cho là Hà Nội coi chuyện này là bình thường khi họ có tài chính hùng mạnh, có hệ thống đào tạo trẻ tốt thì việc chuyển giao này vẫn mang lại nhiều khó khăn cho đội bóng Thủ đô. Hà Nội cho Phú Thọ lực lượng thì sau này đôi bên có những điều khoản ràng buộc gì không? CLB Phú Thọ sẽ trả ơn cho “bầu” Hiển những gì? Những cầu thủ được chuyển giao cho Phú Thọ tương lai có bị Hà Nội triệu hồi như câu chuyện đã từng xảy ra ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không?... Tất cả những vấn đề này cần phải được làm rõ, minh bạch ngay từ đầu?

Lễ bàn giao lực lượng U.21 Hà Nội cho CLB Phú Thọ. Ảnh: HỮU TUẤN.

PV: Nói như thế là ông đang lo ngại CLB Phú Thọ sẽ trở thành “sân sau” của Hà Nội FC?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Chính xác là như vậy. Người hâm mộ cảm ơn “bầu” Hiển bởi những đóng góp không nhỏ của ông cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Nhưng thời gian qua cũng có không ít điều tiếng, những băn khoăn về việc “bầu” Hiển đang có ảnh hưởng đến nhiều đội bóng. Nghe đâu đấy, ông ấy có liên quan đến 5 hoặc 6 đội bóng ở V-League. Tất nhiên, chẳng có bằng chứng cụ thể chứng minh về điều đó, song những băn khoăn của người hâm mộ cũng là có cơ sở. Vẫn biết con người sống với nhau trọng tình cảm là điều đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng muốn phát triển bóng đá chuyên nghiệp, tình cảm sẽ dẫn đến tiêu cực, sẽ kéo theo những liên minh, lợi ích nhóm và đủ các thứ loại ảnh hưởng đến giải đấu.

PV: Để ngăn chặn liên minh, lợi ích nhóm mà cụ thể từ câu chuyện chuyển giao lực lượng này thì theo ông bóng đá Việt Nam cần làm gì?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Chúng ta cần phải có quy chế, quy định rõ ràng về việc một ông chủ liên quan đến một số đội bóng. Khi nói về vấn đề này tôi khẳng định rằng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hay Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam còn lúng túng lắm. Tất nhiên việc ngày càng có nhiều địa phương phát triển bóng đá chuyên nghiệp là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng việc có các điều khoản, quy định, quy chế rõ ràng ngay từ đầu sẽ tránh được những điều xảy ra không đáng có trong tương lai; giúp người hâm mộ tăng thêm niềm tin vào sự công bằng, minh bạch ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

HOÀI PHƯƠNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/can-minh-bach-vu-chuyen-giao-luc-luong-giua-ha-noi-va-phu-tho-618042