Cận mặt 3 'game thủ' trộm tiền trong hòm công đức đền ông Hoàng Mười

Số tài sản trộm được ở đền ông Hoàng Mười, ba thanh niên chia nhau tiêu xài cá nhân.

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đào Anh Tuấn (SN 2001), Trần Uy (SN 2000) và Bùi Kim Thống (SN 1995) đều trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h ngày 9/10, Tuấn, Uy và Thông chở nhau bằng xe máy tới đền Ông Hoàng Mười (phường Trung Lương). Tới nơi, Tuấn và Uy đột nhập vào trong để trộm tài sản, Thống đứng ngoài canh gác.

3 "game thủ" thực hiện vụ trộm tiền công đức và điện thoại iPhone 6 ở đền Hoàng Mười

Hai thanh niên lấy một sợi thép nhỏ, bẻ cong lại rồi thay nhau lấy tiền từ hòm công đức tại đền. Trộm được hơn một triệu đồng, bộ đôi tiếp tục đi tới các phòng ở khu vực đền thờ, lấy hai điện thoại iPhone, sau đó tẩu thoát.

Số tài sản trộm được, ba thanh niên chia nhau tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin báo của chủ tài sản bị mất trộm, Công an thị xã Hồng Lĩnh tiến hành điều tra và triệu tập 3 kẻ tình nghi để làm rõ. Tại cơ quan công an, họ đã khai nhận về hành vi của mình và giao nộp 2 chiếc điện thoại iPhone 6 cho cơ quan điều tra.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/can-mat-3-game-thu-trom-tien-trong-hom-cong-duc-den-ong-hoang-muoi-p44653.html