Cần 'mạnh tay' xử lý các đối tượng mua bán động vật hoang dã

Mặc dù biết là vi phạm pháp luật, nhưng nhiều đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong quá trình xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu để vận chuyển động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi. Thời gian qua, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó đã phát hiện, giải cứu được nhiều cá thể quý hiếm thả về lại môi trường tự nhiên.

Động vật hoang dã do tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp với Hải quan tỉnh Quảng Trị thu giữ ngày 3-12. Ảnh: Trúc Hà

Động vật hoang dã do tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp với Hải quan tỉnh Quảng Trị thu giữ ngày 3-12. Ảnh: Trúc Hà

Trong các vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện thời gian qua đều có một đặc điểm chung, đó là đối tượng trong quá trình làm ăn tại Lào, nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã nên thu mua rồi thông đồng với lái xe, cất giấu trong các xe chở hàng để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Điển hình, ngày 28-11-2019, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng Hải quan Lao Bảo và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào UN-3295 khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam vận chuyển 36kg tê tê, 68kg rắn ráo, 16,5kg ba ba và rùa. Số động vật hoang dã được bỏ vào các bao ni lông cất giấu dưới khoang hành lý của xe. Lái xe Nguyễn Đức Đăng (43 tuổi, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) khai nhận đã mua số động vật hoang dã trên ở Lào và đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, trưa ngày 29-7, tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 38B-013.16, di chuyển từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn có biểu hiện nghi vấn nên đã ra lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện sau cốp xe ô tô và dưới buồng lái có 30 cá thể động vật tê tê còn sống với khối lượng khoảng 150kg. Tài xế Phan Văn Dũng và vợ là Đặng Thị Lài (cùng thường trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) khai nhận đã vận chuyển thuê số tê tê này cho một người ở thị trấn Lạc Xao (tỉnh Bolykhamsay, Lào) qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào Việt Nam để nhận tiền công thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thượng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết: Bên Lào nhiều người dân vẫn săn bắt được động vật hoang dã nên một số người dù biết bị cấm vẫn cố tình thu mua, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Đặc biệt, dịp trước Tết, nhu cầu tăng cao về thịt thú rừng, các nhà hàng, quán nhậu sẵn sàng trả giá cao nên các đối tượng tìm mọi cách để qua mặt các lực lượng chức năng. Trước tình hình trên, đơn vị đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn các vụ việc. Kết quả, các tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Cụ thể, 15 giờ 30 phút, ngày 4-12-2019, tại quốc lộ 40 đi qua địa phận làng Iệc (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, BĐBP Kon Tum làm nhiệm vụ, phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 82C-038.59 do Phan Thanh Hà (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 136,4kg pháo các loại. Đáng chú ý, các trinh sát còn phát hiện trên xe có 1 cá thể tê tê còn sống, trọng lượng 8kg; 1 cá thể chồn còn sống, trọng lượng 1,5kg và 21kg động vật rừng đã chết, bị giết mổ (gồm cheo cheo, chồn, khỉ, lợn rừng).

Trước đó, ngày 3-12, tại Km 49, quốc lộ 9 (thuộc xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tuần tra, kiểm soát phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 74B-004.33 vận chuyển các cá thể hon, dúi, chồn, mang, heo, nhím và thịt tươi sống chưa xác định được loài, tổng trọng lượng 600kg. Quá trình làm việc, chủ phương tiện là ông Nguyễn Dư Hà (trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) từ khu vực Km 50, quốc lộ 14 về thành phố Đông Hà để nhận tiền công vận chuyển. Hải quan Quảng Trị đã xử phạt lái xe, tịch thu các cá thể để phối hợp với lực lượng chức năng thả các cá thể về môi trường tự nhiên.

Có thể nhận thấy, dù biết buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã là bị cấm nhưng vì hám lợi, nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm, bởi vậy các cơ quan chức năng cần có các chế tài xử lý mạnh tay hơn nữa với hành vi này.

Khôi Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/can-manh-tay-xu-ly-cac-doi-tuong-mua-ban-dong-vat-hoang-da/