Cần luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội

'Hội LHPN các cấp phải thường xuyên nghiên cứu, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội cho phù hợp với thời kỳ mới', bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, nhấn mạnh.

Ngày 20/7, Hội LHPN TPHCM đã tổ chức vòng chung kết Hội thi giới thiệu ý tưởng về “Đối mới nội dung, phương thức hoạt động Hội” lần IV năm 2018.

Sau thời gian phát động, đã có 58 đề tài tham gia vòng sơ kết và kết quả có 8 bài thi thuộc cấp quận, huyện và 6 bài thi cấp cơ sở được tiếp tục thi vào vòng chung kết.

Phát biểu tại hội thi, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết, hiện nay trong xu thế đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho các cấp Hội phụ nữ trong công tác vận động.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, để thực hiện các yêu cầu hiện nay, Hội LHPN các cấp phải thường xuyên nghiên cứu, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội cho phù hợp với thời kỳ mới.

“Cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể nhằm làm cho tổ chức Hội thật sự là chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp phụ nữ, đảm bảo cho sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ”, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao thưởng cho các bài thi đoạt giải.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 58 giải, gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 8 giải Khuyến khích và 44 giải Phong trào cho tập thể các cấp Hội.

Theo Hội LHPN TPHCM, qua 4 lần tổ chức, từ năm 2017 đến nay, Hội thi giới thiệu ý tưởng về “Đối mới nội dung, phương thức hoạt động Hội” đã thu hút 213 đề tài tham gia với nhiều ý tưởng thể hiện tính năng động, sáng tạo trong đổi mới và phương thức hoạt động Hội ở cơ sở. Có 71 đề tài thể hiện nét mới, tính đột phá trong cách nghĩ, cách làm của các cấp Hội được chọn vào vòng chung kết các lần thi.

Đặc biệt, các đề tài, ý tưởng đã được các cơ sở Hội ứng dụng trong thực tiễn, nhân rộng và đem lại hiệu quả thiết thực cho phong trào Hội. Qua đó, giúp tạo được sự phong phú, đa dạng trong hoạt động Hội ở cơ sở, thu hút đông các đối tượng phụ nữ đến với tổ chức Hội.

Minh Nguyệt

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/can-luon-doi-moi-noi-dung-phuong-thuc-hoat-dong-hoi-post45831.html