Cần lựa chọn những cán bộ có đức, có tài; dám nghĩ, dám làm

Cần cân nhắc lựa chọn những người có đức, có tài, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, dám nghĩ dám làm, có tinh thần trách nhiệm...; toàn tâm toàn ý phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 23-7, Quận ủy quận 5 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 5 trong việc khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 5 lần thứ XII. Ảnh: THANH TUYỀN.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 5 lần thứ XII. Ảnh: THANH TUYỀN.

Ông Quang nhận định quận 5 đã xác định được những lĩnh vực đột phát, phát huy nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của nhân dân để xây dựng và phát triển địa phương.

Tuy nhiên, quận vẫn còn những hạn chế nhất định như: Tốc độ tăng trưởng chưa xứng đáng với tiềm năng của quận. Mỹ quan, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường còn vi phạm khá phổ biến. Tình hình trật tự an toàn xã hội, phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp; chất lượng…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ quận 5. Từ đó, ông cũng gợi mở một số vấn đề để đại hội thảo luận.

Theo ông, Đảng bộ quận 5 cần tập trung giải pháp để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế; tập trung phát triển thương mại- dịch vụ chất lượng cao; đầu tư củng cố và phát triển các phố chuyên doanh hiện hữu, siêu thị, trung tâm thương mại…

Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển quận gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quận 5 cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững…

Để giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn, Đảng bộ quận cần tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng- an ninh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình mục tiêu ba giảm, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn ma túy, mại dâm…

Quận cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cùng đó là tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu quận cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những người “có đức, có tài” để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ.

Đó phải là những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trung thực, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực; dám nghĩ dám làm, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, toàn tâm toàn ý phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, có trình độ, năng lực lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Đề ra 18 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới

Trước đó, Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5, thông tin: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận 5 với quyết tâm chính trị cao, đã phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của quận. Kinh tế- văn hóa- xã hội phát triển khá toàn diện, đúng định hướng, an ninh và quốc phòng đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Quận cũng quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Bên cạnh những mặt làm được, Ban chấp hành Đảng bộ quận 5 nhận thức vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội, chưa giải quyết triệt để việc vi phạm.

Tình hình trật tự vỉa hè, lòng lề đường vẫn còn nhiều phức tạp; còn tiềm ẩn các yếu tố có khả năng gây phức tạp về an ninh trật tự; công tác kiểm tra, giám sát của một số chi bộ trực thuộc còn hạn chế…

Từ đó, Đảng bộ quận 5 đề ra mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới là tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Cùng đó là đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ gắn với quy hoạch, phát triển đô thị…

Quận cũng xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu ở nhiều lĩnh vực, với 11 chương trình, đề án; duy trì môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước…

Cùng với đó, quận sẽ tăng cường cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị thông minh. Quận 5 cũng sẽ tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/chinh-tri/can-lua-chon-nhung-can-bo-co-duc-co-tai-dam-nghi-dam-lam-925928.html