Cần lựa chọn cây xanh phù hợp với đô thị

Sau nhiều năm nỗ lực, mảng xanh đô thị ở TP.Quảng Ngãi mới đạt diện tích gần 100 nghìn m2, trong đó vùng nội thành gần 900 nghìn m2. Tuy nhiên, bão số 9 vừa qua đã làm hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn bị thiệt hại rất nhiều. Do đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian đến là cần lựa chọn những loại cây xanh phù hợp với đô thị trên địa bàn tỉnh.

Việc "tái thiết" lại mảng xanh đô thị là vấn đề cần phải làm, tuy nhiên cần lựa chọn các chủng loại cây xanh phù hợp, bởi qua cơn bão số 9 đã lộ ra nhiều yếu điểm đối với cây xanh đô thị ở TP.Quảng Ngãi.

Hàng chục cây xanh có tuổi đời hàng chục năm bật gốc sau bão số 9 được Công ty CP Môi trường đô thị di dời về nơi tập kết.

Theo thống kê của UBND TP.Quảng Ngãi, bão số 9 đã làm 2.450 cây xanh vùng nội thành gãy, ngã, bật gốc buộc phải phá bỏ hoặc di chuyển đi nơi khác. Trong số đó, phần lớn là các cây được trồng nhiều năm trước, thậm chí có cây tuổi đời hơn 20 năm. Đơn cử như hàng cây sao đen trên đường Lê Lợi, sau bão công nhân nhổ gốc những cây ngã, bật gốc, thì bộ rễ khá nhỏ. Trong khi đó, thân cây đường kính từ 30 - 50cm, lá sum suê, nên không chịu được sức gió lớn như cơn bão số 9 vừa qua.

Bên cạnh hàng nghìn cây xanh đô thị do TP.Quảng Ngãi trồng bị ngã đổ, thì hàng nghìn cây xanh do các hộ gia đình trồng cũng "ra đi" sau cơn bão số 9. Điều đó cho thấy, việc trồng, chăm sóc và quản lý mảng xanh đô thị, nhất là lựa chọn chủng loại cây có sức chịu đựng với gió bão đang là bài toán cần sớm có lời giải, để đảm bảo mảng xanh cho đô thị được bền vững.

Dạo quanh các tuyến phố sau bão số 9 như Nguyễn Tự Tân, Ngô Sỹ Liên, Nguyễn Du... đa phần các tuyến đường này đều trồng cây xanh thấp tầng, tuổi thọ ngắn, nhưng lại “trụ” được trước trận bão lớn. Một cán bộ từng nhiều năm công tác trong mảng đô thị cho rằng, thành phố nên tính toán lựa chọn chủng loại cây xanh phù hợp với đô thị thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Vì sao những hàng cây lộc vừng, sala, me... lại không ngã đổ trong bão, dù những cây này không được xếp vào nhóm cây gỗ lớn, lâu năm. Trong khi đó, các loại cây khác như phượng, bàng Đài Loan, sao đen lại bật gốc, gãy ngang.

“Vấn đề là môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng ở TP.Quảng Ngãi không phù hợp với các loại cây này. Những cây như me, lộc vừng, sala không tạo sự bề thế cho đô thị, nhưng tạo được bóng mát, phủ xanh nhanh và quan trọng hơn hết là chống chọi với bão khá tốt”, một vị cán bộ góp ý.

Trong khi đó, một kiến trúc sư chuyên nghiên cứu về đô thị cho rằng, bất cập của đô thị Quảng Ngãi hiện nay là quy hoạch thiếu đồng bộ, đầu tư không hợp lý, nên xảy ra tình trạng trồng cây, rồi chặt bỏ. Nhiều loại cây trồng không phù hợp, dễ bị đổ gãy khi có bão, hoặc tỏa cành lá ảnh hưởng đến đường dây điện chiếu sáng trong khu dân cư. Ngoài ra, thực tế sau bão cho thấy, loại cây sao đen, xà cừ khó chống chịu nổi với bão lớn.

Để mảng xanh đô thị Quảng Ngãi phát triển bền vững, việc đầu tiên là khâu chọn giống cây trồng cần được quan tâm nghiêm túc. Đô thị cần những giống cây khỏe, khó bị gãy bất thường. Đặc biệt, ở TP.Quảng Ngãi, cây phải chịu được gió bão, nên bộ rễ cần ăn sâu vào lòng đất. Những chủng loại cây có tuổi thọ trung bình (30 - 60 năm), tán gọn, thấp, dáng đẹp, hoa đẹp hoặc thường xanh, ít gãy cành, có bộ rễ vững chắc đã và đang phát triển tốt cần phải nghiên cứu như cây bằng lăng, sưa vàng, me...

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202011/can-lua-chon-cay-xanh-phu-hop-voi-do-thi-3029017/