Cản Liverpool vô địch quá khó!

Cuối tuần qua, vòng 22 Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến việc quá khó để có thể ngăn cản Liverpool và giờ đã đến lúc nghĩ tới việc 'Lữ đoàn đỏ' sẽ lên ngôi sớm bao nhiêu vòng đấu?

Liverpool mùa bóng 2019-2020 đang băng băng về đích mà không đội nào cản nổi.

Liverpool mùa bóng 2019-2020 đang băng băng về đích mà không đội nào cản nổi.

Liverpool không chỉ thắng mà còn lập nên kỷ lục

Trước khi vòng 22 diễn ra, Tottenham của Jose Mourinho được kỳ vọng có thể ngăn cản bước tiến của Liverpool. Lý do là bởi “Người đặc biệt” luôn biết cách gây khó khăn cho đội chủ sân Anfield dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào trong quá khứ.

Thế nhưng, dù có tài năng đến đâu, Mourinho vẫn bị Liverpool khuất phục. Tottenham trở thành nạn nhân tiếp theo của “Lữ đoàn đỏ” với trận thua sát nút 0-1. Thắng lợi này không những giúp đoàn quân của HLV Juergen Klopp băng băng về đích, mà còn giúp họ thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Đó là trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất sau 21 vòng trong một mùa ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, kể từ khi mỗi trận thắng được tính 3 điểm. Sau 21 trận đã đấu (còn một trận chưa đá) tại Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool sở hữu tới... 61 điểm - một con số quá xuất sắc. “Lữ đoàn đỏ” chỉ mất 2 điểm ở trận hòa trước Man United hồi tháng 10 năm ngoái. Nếu cứ tiếp tục đà thăng tiến như vậy, Liverpool hoàn toàn có thể vô địch Ngoại hạng Anh vào cuối tháng 3.

Vào cuối tuần tới, Liverpool sẽ có trận derby nước Anh với Man United trên sân nhà Anfield. Với phong độ hủy diệt của “Lữ đoàn đỏ” hiện tại, chỉ có những người lạc quan nhất mới dám tin thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể làm nên chuyện, chí ít như tại Old Trafford cách đây 3 tháng, để cản vó ngựa hủy diệt của Liverpool.

Man City vươn lên thứ 2, Leicester bắt đầu hụt hơi

Sau những cú sảy chân không đáng có, Man City đã bắt đầu vào guồng với những thắng lợi ấn tượng. Làm khách trước Aston Villa, The Citizens nghiền nát đối thủ 6-1, trong đó tiền đạo Sergio Aguero tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick.Thành tích này giúp El Kun vượt mặt Thierry Henry để trở thành cầu thủ ngoại quốc ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (177 và. 175). Ngoài ra, Aguero còn cân bằng thành tích ghi bàn của Frank Lampard (177 bàn), và giờ chỉ còn xếp sau 3 người trong lịch sử Premier League gồm Andy Cole (187 bàn), Wayne Rooney (208 bàn) và Alan Shearer (260 bàn). Quan trọng hơn cả, Man City giờ đã leo lên thứ 2 tại Ngoại hạng Anh mùa này với 47 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 14 điểm, song đá nhiều hơn một trận. Trái ngược với Man City, Leicester đang có dấu hiệu hụt hơi. Ở 5 vòng gần nhất, thầy trò HLV Brendan Rodgers thua tới 3 và chỉ thắng 2. Mới nhất, họ bất ngờ bại 1-2 dưới tay Southampton ngay trên sân nhà King Power. Còn nhớ ở trận lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái, Leicester từng “giã” Southampton tới 9 bàn không gỡ.

Rõ ràng, với phong độ phập phù hiện tại, nhiệm vụ của Leicester từ nay cho tới cuối mùa chỉ là bảo toàn thứ hạng trong Top 4 để đoạt vé dự Champions League mùa tới.

Thời của Reece James đang tới tại Chelsea

Ở 2 trận gần nhất của Chelsea, James đều được HLV Frank Lampard bố trí đá chính trong vai trò hậu vệ cánh phải. Dĩ nhiên, nhà cầm quân người Anh có lý do để trao niềm tin cho sao mai 20 tuổi và đẩy Cesar Azpilicueta sang bên cánh đối diện. Trước Burnley, James tiếp tục thi đấu nổi bật. Anh đóng góp 1 đường kiến tạo cho Tammy Abraham lập công, sở hữu 100% tỷ lệ tắc bóng thành công cùng 3 cú sút. Tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác của James cũng đạt con số ấn tượng là 81%. Có thể nói, Chelsea đã tìm ra người kế nhiệm Azpilicueta bên hành lang cánh phải, và một tương lai tươi sáng đang chờ đợi James phía trước.

THƯ KỲ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202001/can-liverpool-vo-dich-qua-kho-889507/