Cần làm rõ và xử lý người 'chống lưng' cho công trình xây dựng khách sạn Mường Thanh

'Đà Nẵng quyết tâm làm thì sẽ lòi ra ai chống lưng cho Mường Thanh, lòi ra ai tiêu cực trong vụ xây dựng trái phép của Mường Thanh. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xử lý theo trách nhiệm của mình, còn lại đưa ra tòa…'

Đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa liên quan đến sai phạm của Dự án mường Thanh tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH)TP.Đà Nẵng diễn ra chiều 25/9.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Quang Thanh, phường Thuận Phước bày tỏ sự bức xúc về những sai phạm trong lĩnh vực xây dựng của Đà Nẵng. Đặc biệt, ông Thanh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng 104 căn hộ trái phép tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà (quận Ngũ Hành Sơn, chủ đầu tư công trình là Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên) đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng diễn ra chiều 25/9.

“Kể từ năm 2016, chúng tôi đã nhiều lần nêu vấn đề này tại các đợt tiếp xúc cử tri nhưng tại sao vẫn kéo dài như vậy? Tôi nghĩ ở đây có hai vấn đề. Một là sau lưng nhà đầu tư có ai chống lưng. Hai là lãnh đạo địa phương có gì với nhà đầu tư”, cử tri Thanh cho hay.

Trả lời cử tri về vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua, thành phố đã xử lý tương đối nghiêm các trường hợp sai phạm trong lĩnh vực xây dựng. Mới đây, cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn đã tạm dừng việc cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép tại công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Lý do tạm hoãn việc cưỡng chế là quận Ngũ Hành Sơn vừa phát hiện thêm nhiều sai phạm nghiêm trọng tại dự án. Cụ thể, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên xây dựng trái phép nhiều hạng mục ở tầng 25, 35, 41, 42... của dự án.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng trả lời các câu hỏi của của tri.

Theo giấy phép, tầng 41 và 42 chỉ được xây dựng 313 m2; tuy nhiên, chủ đầu tư đã mở rộng toàn bộ khu vực, mỗi tầng diện tích 4.393 m2 và bố trí 26 phòng ở mỗi tầng. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng tự ý thay đổi thiết kế khu vực phòng lánh nạn ở tầng 35 thành 8 phòng ở.

"Vụ Mường Thanh thì TP.Đà Nẵng đang làm, cũng có thể có ai đấy chống lưng nhưng mình không biết. Đà Nẵng quyết tâm làm thì sẽ lòi ra ai chống lưng cho Mường Thanh, lòi ra ai tiêu cực trong vụ xây dựng trái phép của Mường Thanh. Ban Thường vụ Thành ủy xử lý theo trách nhiệm của mình, còn lại đưa ra tòa…” - ông Nghĩa nói.

Cạnh đó, ông Nghĩa cũng đề nghị các cơ quan chức năng khi để xảy ra sai phạm cần cố gắng, cương quyết xử lý đến nơi đến chốn, tránh tình trạnh “quay đi quay lại lại lên vài tầng”. Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục ủng hộ thành phố trong việc giữ kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng.

Qua vụ việc này, ông Nghĩa cũng lưu ý người dân có nhu cầu về nhà ở, trong các giao dịch dân sự phải hết sức tỉnh táo, phải xem các cơ sở pháp lý để thực thi.

“Người dân nên hỏi chính quyền khi cảm thấy có nghi ngờ, 104 căn hộ hoàn toàn không có cơ sở mua, mọi người phải biết bảo vệ mình. Các hộ dân vào ở các căn hộ này cũng đang làm khó thành phố trong xử lý, nếu kiện ra tòa thì những người rất khó khăn về chỗ ở lại rơi vào vòng kiện tụng. Đây là bài học lớn để Đà Nẵng rút kinh nghiệm”, ông Nghĩa nói thêm.

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-thi-xay-dung/can-lam-ro-va-xu-ly-nguoi-chong-lung-cho-cong-trinh-xay-dung-khach-san-muong-thanh-59743.html