Cần làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong tại bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Sáng 22/12, một cháu bé tử vong chưa rõ nguyên nhân sau 1 ngày nhập viện tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh đã khiến người nhà bệnh nhân bức xúc, gây náo loạn bệnh viện và quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội dài hơn 26 phút, ghi lại cảnh người nhà của bệnh nhi L.G.K (SN 2019 - trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) bức xúc và chất vấn các y, bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh về trách nhiệm trong quá trình thăm khám bệnh nhi.

Người nhà bệnh nhân cho rằng các bác sĩ tại đây không làm hết trách nhiệm, thờ ơ, dẫn tới việc bệnh nhi trở nặng, toàn thân tím tái rơi vào tình trạng nguy kịch mới tập trung cứu chữa. Đến rạng sáng nay, cháu bé đã tử vong khiến gia đình bức xúc và trên mạng xã hội xuất hiện clip nói trên. Ngay lập tức đoạn clip được hàng trăm lượt chia sẻ, gây xôn xao dư luận.

Người nhà bệnh nhân bức xúc tại bệnh viện (ảnh cắt từ clip)

Người nhà bệnh nhân bức xúc tại bệnh viện (ảnh cắt từ clip)

Theo báo cáo được đăng tải trên website của Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh, cháu bé L.G.K (18 tháng tuổi) nhập viện lúc 1h13' ngày 21/12 trong tình trạng tỉnh, mệt được chẩn đoán sơ bộ là tiêu chảy cấp có mất nước. Kể từ khi nhập viện cháu bé có nhiều diễn biến nặng bất thường, các ca trực đã tích cực xử lý, hội chuẩn, cấp cứu nhưng không hiệu quả. Cháu bé tử vong vào 0h10 phút ngày 22/12/2020.

PV VOV đã liên hệ với ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh nhưng ông Diện yêu cầu phóng viên liên hệ với Công an thành phố Hạ Long để biết thêm chi tiết về vụ việc trên.

Sự việc đang gây xôn xao với nhiều dư luận trái chiều, vì vậy, việc làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc tử vong của cháu bé là điều cần thiết./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/can-lam-ro-nguyen-nhan-chau-be-tu-vong-tai-benh-vien-san-nhi-quang-ninh-825955.vov