Cần làm rõ 'Hoa hậu đại sứ nhân ái' có phải một chương trình chui?

Vừa qua nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về Công ty cổ phần truyền thông giải trí HKT đơn vị chuyên gắn mác quốc tế cho các cuộc thi hoa hậu “chui” nhằm trục lợi đang được cơ quan chức năng chú ý. Vậy Hoa hậu đại sứ nhân ái 2019 vừa được đơn vị này ngang nhiên tổ chức giới thiệu có quy mô và đẳng cấp quốc gia đã được trình làng vào cuối tháng 8/2019 vừa qua có phải đang thách thức dư luận và các cơ quan chức năng hay không khi pháp lý của cuộc thi này vẫn là ẩn số?

Đơn vị tổ chức cuộc thi là công ty cổ phần truyền thông giải trí HKT có trụ sở ghi trên giấy phép kinh doanh là 448 Quang Trung quận Gò Vấp, Tp.HCM. Được cấp phép hoạt động kinh doanh ngày 4/7/2017. Nhưng thực tế ghi nhận của PV cho thấy tại địa chỉ trên không hề có sự tồn tại hay hoạt động gì của đơn vị nói trên. Ngay cả địa chỉ công ty cũng ma, nhưng không biết tại sao một năm công ty này vẫn ngang nhiên tổ chức được 2 đến 3 cuộc thi hoa hậu “chui” vươn tầm quốc tế?.

Đơn vị truyền thông HKT tổ chức họp báo “rầm rộ” vào ngày 25/-8/2019 vừa qua

Đơn vị truyền thông HKT tổ chức họp báo “rầm rộ” vào ngày 25/-8/2019 vừa qua

Nói đến các cuộc thi sắc đẹp hiện nay của công ty truyền thông giải trí HKT đang tổ chức như: Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ , Hoa hậu Doanh nhân quốc tế và bây giờ là Gala tôn vinh Hoa hậu đại sứ nhân ái. Các tên gọi rất “kêu” này chưa có một đơn vị tổ chức nào ở Việt Nam biết đến, cuộc thi trên đang thực hiện khâu tuyển sinh và làm lễ công bố cùng lời kêu gọi tuyển sinh trên toàn quốc và gắn mác quốc gia?.

Sân chơi nhan sắc này liệu có phải là một sân chơi đẳng cấp quốc gia như nhà tổ chức thông báo hay không? Vẫn là một ẩn số. Những thí sinh đã trót đăng ký tham gia liệu có biết mình đang tham gia cuộc thi hiện đang “mập mờ” thông tin hay các thủ tục pháp lý hay không? Hay biết nhưng vẫn bất chấp vì cái danh hiệu “ảo” Hoa hậu ao làng từ cuộc thi trên, vì chắc chắn thi là đoạt giải, không đơn vị tổ chức nào nỡ để thí sinh ra về tay trắng và cùng nhau lũ lượt chạy trốn cơ quan chức năng, nhận vương miện chợ “Kim Biên” tại một xó xỉnh nào đó rồi lại về tung hô là hoa hậu nhân ái.

Vậy chỉ với một văn phòng ảo, một tờ giấy chứng nhận quyền tác giả không đúng với tên gọi của cuộc thi mà công ty truyền thông giải trí HKT và bản thân ông LNH vẫn có thể qua mặt được các cơ quan chức năng quản lý về lĩnh vực văn hóa để tự do tuyển sinh, tự do tổ chức, thậm chí thay mặt cả tổ chức của nhà nước để chứng nhận Hoa hậu cho rất nhiều người nhằm mục đích cá nhân thì chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ là đất nước có nhiều hoa hậu nhất đúng như lời đồn rồi còn gì?

Dẫu biết, mỗi doanh nhân tham gia các cuộc thi cũng chỉ mong muốn trải nghiệm và tham gia giao lưu học hỏi là chính. Nhưng phải biết chọn cho mình sân chơi nào phù hợp, không cần bất chấp để nhận danh hiệu mà khi ra về chúng ta còn không dám khoe với chính danh hiệu mình có.

Thương hiệu của một cuộc thi không cần phải phụ thuộc tất cả vào tờ giấy phép, nhưng chắc chắn phụ thuộc 100% vào đẳng cấp mà cuộc thi đó mang lại từ uy tín nhà tổ chức. Đừng để bị móc hầu bao mà không thể nào hóa được thành Thiên Nga, ngay cả tiền từ thiện hay nhân ái gì đó cũng bị chảy vào túi của nhà tổ chức mà danh hiệu chỉ là “ảo” theo công nghệ 4.0 mà thôi.

Kính mong các cơ quan chức năng vào cuộc để có kết luận chính xác sân chơi nhan sắc quốc tế này là của ai?

PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/can-lam-ro-hoa-hau-dai-su-nhan-ai-co-phai-mot-chuong-trinh-chui-63595.htm