Cần làm nổi bật quan hệ hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào

Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP trong buổi làm việc với Cục Chính trị BĐBP diễn ra sáng 25-6, tại Hà Nội về công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào tại Quảng Trị. Cùng dự buổi làm việc có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP.

 Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trần Đức

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trần Đức

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào năm 2019. Theo đó, Cục Chính trị BĐBP đã chỉ đạo BĐBP Quảng Trị triển khai thực hiện công tác chuẩn bị như: Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào năm 2019 và đã được Bộ Tư lệnh BĐBP phê duyệt; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành văn bản về việc phối hợp tổ chức giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào năm 2019, ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy trong giao lưu hữu nghị biên giới; xây dựng Dự thảo đề cương kịch bản chương trình tọa đàm giao lưu với chủ đề “Bên dòng Sê Pôn”; xin ý kiến thẩm định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tham mưu cho địa phương xây dựng kế hoạch sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh; kế hoạch tuyên truyền về chương trình giao lưu; các hoạt động diễn ra trước giao lưu…

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đánh giá cao công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị, các cơ quan chức năng đối với BĐBP Quảng Trị trong chuẩn bị các hoạt động cho giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào là quan hệ đặc biệt, có truyền thống tốt đẹp lâu đời, cùng có hệ thống chính trị, cùng chung dãy Trường Sơn, cùng chung chí hướng, gắn bó từ điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội.

Quảng Trị được Bộ Tư lệnh BĐBP chọn làm địa điểm giao lưu hữu nghị biên giới gắn với các sự kiện lớn trong lịch sử như Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; Nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9-Nam Lào... Đây cũng là nơi BĐBP thực hiện nhiều mô hình mới như: Mô hình kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavan; mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, thể hiện khát vọng của nhân dân hai bên biên giới về tình đoàn kết hữu nghị vươn lên trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và phối hợp bảo vệ biên giới quốc gia.

Vì vậy, các cơ quan chức năng trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo BĐBP Quảng Trị làm tốt công tác chuẩn bị để chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào tại Quảng Trị diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó, làm nổi bật quan hệ hữu nghị biên giới giữa hai nước. Báo Biên phòng và Điện ảnh-Truyền hình Biên phòng cần phối hợp tuyên truyền đậm, rõ nét về quan hệ hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào trên các phương tiện thông tin đại chúng… dịp trước, trong và sau giao lưu.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP báo cáo công tác chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào. Ảnh: Trần Đức

Dự kiến, chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào năm 2019 giữa BĐBP Quảng Trị với Bộ Chỉ huy Quân sự, Ty Công an các tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) sẽ diễn ra cuối tháng 7-2019.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/can-lam-noi-bat-quan-he-huu-nghi-bien-gioi-viet-nam-lao/