Cần khởi tố vụ ôtô Lexus tông hàng loạt người ở Hà Nội

Đại tá Trần Sơn cho rằng vụ ôtô Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội có dấu hiệu tội phạm, cần khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Góc quay camera ghi lại cảnh xe Lexus tông 3 người đi bộ trên vỉa hè Camera một cửa hàng ven đường ghi được cảnh chiếc Lexus GX470 tông 3 người trên vỉa hè phố Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội) trước khi xe này tông liên hoàn hàng loạt phương tiện khác.

Liên quan vụ ôtô Lexus biển kiểm soát ở Hà Nội đâm va hàng loạt người, đại tá Trần Sơn (nguyên Phó phòng Hướng dẫn luật, điều tra, xử lý tai nạn giao thông - Cục CSGT), đánh giá vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự đã thụ lý vụ án để điều tra. Cơ quan chức năng xác định tài xế ôtô gây tai nạn là Nguyễn Thu Trang (29 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm).

Cấm uống rượu trước khi lái xe

Theo đại tá Sơn, pháp luật hiện hành đã có quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích khi lái xe. Tài xế có nồng độ cồn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ trở thành nguồn nguy hiểm cao độ đối với người khác.

Xe máy nằm la liệt sau vụ đâm va liên hoàn. Ảnh: Trần Anh.

Xe máy nằm la liệt sau vụ đâm va liên hoàn. Ảnh: Trần Anh.

Nữ tài xế 29 tuổi lái chiếc Lexus khi có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép (gần 0,7 mililgam/ lít khí thở), lại lưu thông trên đường vào giờ tan tầm là việc làm rất nguy hiểm.

"Người uống rượu, bia thường mất bình tĩnh, xử lý tình huống không tốt, thị lực kém nên sẽ không làm chủ được tay lái", ông Sơn phân tích.

Ngoài ra, vị đại tá cũng cho rằng nguyên nhân không làm chủ tốc độ đã khiến tài xế ôtô lấn làn rồi đâm va hàng loạt phương tiện đi chiều ngược lại. Sau đó, do mất bình tĩnh và hoảng loạn, người cầm lái mới đi lùi và tiếp tục gây ra các vụ va chạm khác.

Nói về vụ tai nạn làm ít nhất 6 người bị thương, nguyên Phó phòng thuộc Cục CSGT khẳng định tài xế ôtô đã vi phạm pháp luật về giao thông, gây hậu quả ở mức nghiêm trọng.

Đối chiếu Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, mức từ nghiêm trọng trở lên áp dụng với tình huống hành vi vi phạm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương có thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

"Vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án để điều tra", đại tá Sơn đánh giá và cho rằng, việc khởi tố theo quy định để làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra, cảnh sát cũng xác định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với tài xế để có hình thức xử lý phù hợp.

Hình phạt nào cho nữ tài xế 8X?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) có quan điểm cho rằng, trong vụ việc này, tài xế ôtô Lexus đã uống rượu hoặc bia được coi như tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Chân của một nạn nhân chấn thương nặng, có nguy cơ phải cắt bỏ. Ảnh: Quang Huy.

Kết quả kiểm tra sau thời điểm xảy ra tai nạn xác định người cầm lái có nồng độ cồn 0,7 mililgam/ lít khí thở, mức này khá cao.

Tuy nhiên, để xác định hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cần căn cứ thêm tỷ lệ giám định thương tích của các nạn nhân và tổng giá trị thiệt hại về tài sản.

Nếu có đủ yếu tố cấu thành, hành vi của tài xế sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cụ thể, căn cứ tỷ lệ thương tích của nạn nhân và thiệt hại tài sản, người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Nếu lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác hoặc bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-khoi-to-vu-oto-lexus-tong-hang-loat-nguoi-o-ha-noi-post901969.html