Cần khôi phục biển ''Cấm ô tô'' ở đầu ngõ Gốc Đề

Ngõ Gốc Đề (thuộc quận Hoàng Mai) có chiều dài hơn 1.000m nối từ ngã ba giáp phố Minh Khai đến ngã ba giáp đường Hoàng Mai. Ngõ này rộng khoảng 4m ở đoạn đầu từ số nhà 1 đến số 59 (phía giáp phố Minh Khai) và có vỉa hè nhưng đều bị người dân sống hai bên chiếm dụng để bày bán thực phẩm, rau hoa quả và nhiều mặt hàng hóa nhu yếu phẩm khác.

Đặc biệt trước cổng trường “Mầm non Hoàng Mai” liền kề với chợ Hoàng Mai vào những giờ cao điểm thường xuyên bị ách tắc, gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Những năm trước đây, ở cả hai đầu ngõ Gốc Đề đều có biển “Cấm ô tô” để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhưng không hiểu sao từ ngày 1-8-2008 thì cột biển “Cấm ô tô” phía giáp phố Minh Khai bị nhổ bỏ nên ô tô cứ thế đi vào, đến đoạn giữa ngõ do đường nhỏ thắt lại nhiều ô tô không đi qua được nên lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khiến các phương tiện giao thông dồn ứ lại ở cả trước và sau xe ô tô gây tắc nghẽn liên tục.

Trước tình trạng nêu trên, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, đồng thời nên cho dựng lại biển “Cấm ô tô” ở đầu ngõ Gốc Đề phía giáp phố Minh Khai góp phần giảm ùn tắc giao thông tại đây.

Vũ Chu Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/981544/can-khoi-phuc-bien-cam-o-to-o-dau-ngo-goc-de