Cần 'khẩu trang'... ý thức!

Bề Tui đang nói 'cơn sốt' khẩu trang 'thời Corona' à?

- Bề Tui đang nói "cơn sốt" khẩu trang "thời Corona" à?

Công nhân Môi trường đô thị cho biết, những ngày qua lượng khẩu trang y tế thải ra môi trường là rất lớn.

Công nhân Môi trường đô thị cho biết, những ngày qua lượng khẩu trang y tế thải ra môi trường là rất lớn.

- Chưa bao giờ câu chuyện khẩu trang lại nóng như kể từ ngày dịch nCoV bùng phát cho tới nay. Những câu chuyện đậm tình người như mở điểm phát khẩu trang y tế miễn phí, bán khẩu trang bình ổn giá, tặng cho du khách cũng thể hiện sự quan tâm của chính quyền, ngành chức năng và cộng đồng để cùng chung tay, một phần nào đó là thiết lập hàng rào an toàn trong vấn đề bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, dư luận cũng hết sức bất bình, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm đối với các hành vi tạo khan hiếm, đẩy giá khẩu trang, găm hàng hay sản xuất, kinh doanh khẩu trang kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

- Vậy chuyện "khẩu trang" ý thức là gì?

- Sau cái "nóng" của việc mua sắm, dự trữ thì những ngày qua phát sinh một thực tế rằng: không chỉ rất nhiều người sử dụng khẩu trang y tế không đúng cách mà việc thải loại, xử lý sau khi sử dụng một cách tự phát cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bởi không phải ai cũng biết sử dụng khẩu trang đúng cách. Với khẩu trang y tế, theo đúng khuyến cáo thì chỉ sử dụng một lần rồi bỏ vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Nhưng thực tế thì phần lớn người dân chưa có thói quen này. Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh- Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, rất nhiều người không sử dụng khẩu trang đúng cách, sau khi dùng xong chủ yếu cho vào thùng rác sinh hoạt thông thường. "Một chiếc khẩu trang được dùng từ một người bệnh thì khả năng mang mầm bệnh là rất cao. Khi nó mang mầm bệnh thì nguy cơ lây nhiễm cho người khác là có, đặc biệt là cho những người thu gom nó", bác sĩ Thạnh cho biết.

- Những ngày qua, Tư chợ Hàn thấy khẩu trang y tế bị vứt rất nhiều ra môi trường

- Ông Phạm Thanh Phúc- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, xuất phát từ thực tế ứng phó dịch NCoV, những ngày qua lượng khẩu trang y tế thu gom từ các địa bàn tăng lên một cách đột biến. Vì không có phương án phân loại riêng biệt nên chưa có con số thống kê cụ thể về khối lượng khẩu trang thu gom hàng ngày, nhưng phản ánh từ công nhân đi làm việc thực tế và từ các xí nghiệp môi trường, lượng khẩu trang sử dụng một lần bỏ vào các thùng rác công cộng và bị vứt trên đường là rất lớn.

- Vậy ngành chức năng TP Đà Nẵng khuyến cáo gì đối với người dân không?

- Sở TN&MT đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm phòng chống dịch nCoV. Trong đó đặc biệt khuyến cáo người dân không vứt khẩu trang bừa bãi nơi công cộng... Sở TN&MT đề nghị các cơ quan, tổ chức quán triệt đến công chức, viên chức, lao động; hướng dẫn đến nhân dân... thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng hoặc thiết bị lưu chứa rác an toàn, được đậy kín; không vứt bừa bãi nơi công cộng gây phản cảm và để tránh việc virus và mầm bệnh phát tán ra môi trường.

- Tư thấy có văn bản khuyến cáo là đúng rồi, giờ phải làm sao để nâng cao ý thức của người dân trong việc ứng xử với chiếc khẩu trang sau khi sử dụng để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, của cộng đồng cũng là điều cần thiết.

- Không chỉ vậy, Bề Tui thiết nghĩ cần có phương án thu gom, xử lý đối với những chiếc khẩu trang này cũng là điều cần quan tâm.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_219999_can-khau-trang-y-thuc-.aspx