Cần khắc phục môi trường tại các mỏ đất đã khai thác

Mặc dù một số mỏ khai thác đất trên địa bàn H. Phú Ninh (Quảng Nam) đã hết giấy phép hoạt động hơn 1 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục các vấn đề về môi trường như đã cam kết. Hậu quả, khi trời mưa, đất trôi xuống vườn, ruộng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân, gây nên nhiều bức xúc.

Mặc dù một số mỏ khai thác đất trên địa bàn H. Phú Ninh (Quảng Nam) đã hết giấy phép hoạt động hơn 1 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục các vấn đề về môi trường như đã cam kết. Hậu quả, khi trời mưa, đất trôi xuống vườn, ruộng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân, gây nên nhiều bức xúc.

Người dân phản ánh việc các mỏ đất trên địa bàn H. Phú Ninh không hoàn thổ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Người dân phản ánh việc các mỏ đất trên địa bàn H. Phú Ninh không hoàn thổ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Chưa khắc phục môi trường như cam kết

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên- Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Nam, hiện nay trên địa bàn H. Phú Ninh có 8 mỏ khai thác đất đã hết giấy phép khai thác, trong đó có 4 mỏ đất đã thực hiện cơ bản các nội dung theo phương án cải tạo phục hồi môi trường được phê duyệt. còn 4 khu vực mỏ san lấp của Tổng Cty Xây dựng Công trình giao thông 8 (Cty GT 8) và Cty TNHH Dịch vụ Thương mại-Sản xuất-Xây dựng Đông Mê Kông (Cty Đông Mê Kông) vẫn chưa thực hiện các nội dung của phương án cải tạo phục hồi môi trường. Mặc dù UBND huyện và Sở TNMT đã nhiều lần làm việc, nhắc nhở nhưng 2 đơn vị này vẫn chây ì trong việc khắc phục các vấn đề về môi trường như đã cam kết trước đó. Cụ thể, Cty Đông Mê Kông được cấp giấy phép khai thác đất tại đồi Núi Vũ (xã Tam Lộc) vào ngày 18-5-2015, hết hiệu lực kể từ ngày 19-5-2017. Cty GT 8 được cấp phép khai thác đất tại 3 khu vực đồi Đá Đen (xã Tam Dân) cấp phép ngày 11-8-2015, hết hiệu lực kể từ ngày 11-2-2017; đồi Núi Chùa (xã Tam Thái) cấp phép ngày 2-3-2016, hết hiệu lực kể từ ngày 3-6-2017; đồi Núi Chúa (xã Tam Đại) cấp phép ngày 9-5-2016 và hết hiệu lực kể từ ngày 10-8-2017.

Vừa qua, UBND H. Phú Ninh và Sở TNMT tỉnh Quảng Nam tiếp tục gửi văn bản yêu cầu Cty Đông Mê Kông và Cty GT 8 khẩn trương thực hiện các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án được phê duyệt và lập hồ sơ đóng cửa mỏ đất san lấp tại các khu vực trên trước ngày 30-9-2018 để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi từ phía 2 Cty trên. Trước tình trạng người dân địa phương bức xúc phản ánh việc các mỏ đất gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, Sở TNMT đã có văn bản trình UBND tỉnh Quảng Nam cho phép UBND H. Núi Thành lập hồ sơ đóng cửa mỏ và sử dụng nguồn kinh phí ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường để giải quyết vấn đề về môi trường ở các khu vực trên nhưng vẫn chưa được cấp trên phê duyệt.

Người dân gánh hậu quả

Thời gian gần đây, Báo Công an TP Đà Nẵng cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng trên. Ông Trần Văn Tư (52 tuổi, trú xã Tam Lộc) bức xúc nói: "Cty Đông Mê Kông đã thuê 630m2 đất của tôi với giá 40 triệu đồng/2 năm để mở đường vận chuyển đất. Đồng thời, giữa 2 bên có giấy thỏa thuận sau khi hết hợp đồng phía Cty có trách nhiệm hoàn trả lại nguyên vẹn mặt bằng như ban đầu. Tuy nhiên, sau khi ngừng hoạt động, đến nay phía Cty Đông Mê Kông vẫn chưa thực hiện những cam kết trước đó. Hậu quả của việc khai thác đất tại đồi Núi Vũ làm thay đổi dòng chảy vốn có, lượng nước mưa theo đường mòn chảy xuống nhà tôi làm xói móng nhà, bùn đất trôi vào tận trong nhà. Ngoài ra, lượng lớn đất đỏ trôi xuống làm bồi lấp nhiều diện tích ruộng lúa, hoa màu khiến người dân rất bức xúc".

Nhiều người dân cũng cho biết, khi trời mưa đất, đá theo dòng nước chắn ngang tuyến đường ĐT615 (cách đồi Núi Vũ 50m, đây là tuyến đường chính lên H. Tiên Phước và xuống trung tâm H. Phú Ninh) khiến giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, mưa kéo dài nhiều ngày làm lượng đất đỏ trên Đồi Núi Chùa trôi xuống làm lấp gần nửa mét đất vườn của gần 10 hộ dân sống trong khu vực gây nên nhiều bức xúc trong nhân dân.

Thiết nghĩ, đã đến mùa mưa bão, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cần sớm có biện pháp cứng rắn nhằm yêu cầu những Cty trên khắc phục các vấn đề môi trường ở những mỏ đất đã khai thác, qua đó đảm bảo cảnh quan môi trường cũng như tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi mùa mưa lũ sắp đến.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_196740_can-khac-phuc-moi-truong-tai-cac-mo-dat-da-khai-th.aspx