Cần hơn nữa những khu vui chơi trong phố cho trẻ em

Khi đô thị ngày càng phát triển thì những sân chơi cho trẻ em cũng bị thu hẹp dần.

Nhiều sân chơi tại các khu tập thể trở nên quá tải do diện tích nhỏ, lại phải phục vụ nhiều mục đích khác nhau, ít có ở những khu vui chơi miễn phí.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, chính quyền cơ sở đã phối hợp với các tổ chức xã hội xây dựng nhiều công trình điểm vui chơi từ những vật liệu tái chế. Nhưng trẻ em vẫn thiếu sân chơi.

Sân chơi tại tổ 6-7 phường Kim Giang, ngách 36 đường Hoàng Đạo Thành-Hà Nội.

Sân chơi tại tổ 6-7 phường Kim Giang, ngách 36 đường Hoàng Đạo Thành-Hà Nội.

Hàng ngày, sau giờ đi học về là sân chơi ở khu dân cư số 8, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội luôn ngập tràn tiếng cười vui vẻ của các thanh thiếu nhi. Đây là nỗ lực của chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp xã hội cùng chung tay thực hiện nhằm mang lại một không gian chơi cho trẻ. Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như lốp xe ôtô cũ, tấm gỗ, thanh tre... đã trở thành bập bênh, xích đu, ghế ngựa... sơn đủ màu thật bắt mắt cuốn hút các em nhỏ:

“Em rất thích những khu vui chơi này vì được chơi ngoài trời và được chạy nhảy nhiều hơn”.

“Con thích chơi ở đây là bởi vì ở đây vui hơn là ngồi nhà xem ti vi điện thoại.”.

“Thì em ra ngoài chơi thì thích hơn, có gió mát, có thể hoạt động nhiều. Chơi điện thoại thì chán lắm, hỏng mắt".

Không còn cảnh tượng những chiếc xe đỗ ngổn ngang ở bãi đất trống của khu dân cư. Thay vào đó là một khuôn viên được làm từ gỗ, xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Sân chơi này đã trở thành một địa điểm yêu thích của người dân và đặc biệt là các em nhỏ trong khu vực. Sau mỗi chiều tan học, các em nhỏ cùng nhau tụ tập, chơi đùa mà không bị gò bó trong nhà. Những người lớn tuổi cũng chọn cho mình được những góc mát mẻ để trò chuyện, thư giãn.

Sân chơi tại tổ 6-7 phường Kim Giang, ngách 36 đường Hoàng Đạo Thành-Hà Nội.

"Khu Tân Mai chỉ có chỗ này là chỗ sân chơi thôi. Trước ô tô người ta để ở đấy nhiều. Bây giờ có khu vui chơi này không những cho trẻ con mà người lớn cũng ra uống nước với nghỉ ngơi, cảm thấy nó thoải mái".

“Từ khi có khu vui chơi này thì con mình có không gian để chơi đùa. Khu vui chơi tuy diện tích nhỏ nhưng được cái ngay sát nhà. Mình vẫn có thể theo dõi được con, đảm bảo con an toàn”.

“Việc có các khu vui chơi này đã giúp trẻ năng động hơn, hoạt động chân tay nhiều hơn, tiếp xúc được nhiều với các bạn hơn, mạnh dạn trong giao tiếp. Còn bình thường cứ ở nhà không chăm được, không chơi được cùng thì cho con xem tivi. Khi chăm chú vào màn hình tivi, mình gọi bé không nghe, nhờ cái gì cũng khó”.

Trẻ em thành phố có thể thừa ăn, thừa mặc nhưng chưa chắc đã đủ chơi. Việc thiếu các khu vui chơi, những không gian xanh khiến các em trở nên thiệt thòi, tìm đến những phương thức giải trí khác như chơi game, sử dụng quá nhiều các thiết bị điện tử… dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Hiểu được điều đó, nhưng không phải ai cũng may mắn có khu vui chơi gần nhà, đó là chia sẻ của Nguyễn Thảo Vân ở quận Nam Từ Liêm, cuối tuần nào cũng đưa em gái tới công viên Cầu Giấy chơi: “Mình rất hay đưa em mình đến những khu vui chơi như thế này để chơi, Mặc dù nhà mình ở tận Nam Từ Liêm, đưa em đến Cầu Giấy thì cũng mất khoảng tầm 5-6km. Mình hi vọng trong những khu chung cư hoặc tập thể như nhà mình ở sẽ có thêm nhiều khu vui chơi để các em nhỏ không cần phải đi xa”.

Vui chơi trong không gian mở, không khí trong lành chứa nhiều yếu tố tác động tới sự phát triển tinh thần và thể chất cho trẻ, kích thích trẻ cải thiện nhiều kỹ năng để phát triển toàn diện. Vì vậy, doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds đã huy động mọi nguồn lực, phối hợp với tổ chức xã hội địa phương xây dựng các sân chơi từ đồ tái chế, đồ gỗ tạo không gian vui chơi cho các em nhỏ và thân thiện với môi trường.

Sau 3 năm triển khai, Think Playgrounds đã xây dựng 170 sân chơi tại các tỉnh thành khác trên cả nước, trong đó có hơn 30 sân chơi cho trẻ em tại Hà Nội như: ở Tuệ Viên (phường Cự Khối, Long Biên), khu D2B Phương Mai, khu tập thể Trung Tự (Đống Đa), khu tập thể Bộ Thủy sản (phố Nguyễn Công Hoan)... Nhóm còn kêu gọi các tổ chức hỗ trợ trồng thêm cây để tạo bóng mát cho các em. Anh Tiêu Quốc Đạt, đồng sáng lập Think Playgrouds cho rằng: Hiện, nhu cầu và sự phát triển bền vững của những sân chơi trong phố cho trẻ nhỏ vẫn rất lớn, đòi hỏi có định hướng rõ ràng, kế hoạch lâu dài.

"Thực tế nếu nhìn vào giải pháp cụ thể thì không nhất thiết cần phải có một công viên lớn, mà có thể là ở trong những khu đất xen kẽ. Trong cộng đồng luôn có những khu đất bị bỏ phí, nằm trong nhóm đất không gian công cộng mà quá nhỏ để thành một dự án lớn. Nếu địa phương quan tâm và đầu tư cho những dự án nhỏ đấy, hoặc có những dòng ngân sách để cải thiện không gian cho những dự án nhỏ một cách hiệu quả thì tôi nghĩ rất là tốt”.

Không thể phủ nhận rằng nhu cầu vui chơi ngoài trời của trẻ em thành phố là rất lớn. Đó cũng là mong muốn của các bậc phụ huynh khi muốn đem lại cho con trẻ một tuổi thơ đúng nghĩa, được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Vì vậy, để có nhiều hơn nữa những khu vui chơi ngoài trời miễn phí và lành mạnh cho trẻ em cần sự chung tay, góp sức hỗ trợ nguồn lực của cả cộng đồng./.

Phương Thoa - Phạm Hà/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/can-hon-nua-nhung-khu-vui-choi-trong-pho-cho-tre-em-1057289.vov