Căn hộ dát vàng của Trump và vị Tổng thống không thích ở thủ đô

Mặc dù đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump nói rất có thể ông sẽ không thường xuyên ở Nhà Trắng. Báo New York Times nói rất có thể ông sẽ vẫn đi đi về về giữa thủ đô Washington và New York, nơi ông có căn hộ tầng áp mái của tòa cao ốc mang tên ông, trị giá tới 100 triệu USD.

Trong thời kỳ vận động tranh cử, ông Trump vẫn thường xuyên bay về New York trong đêm để được thức giấc trong căn hộ xa hoa của mình.

Resort Mar-A-Lago của ông Trump ở bãi biển Palm Beach, Florida

Tuy nhiên, Mật vụ Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống đã đề nghị ông nên ở Nhà Trắng toàn thời gian bởi họ cho rằng, hoàn thành công việc bảo đảm an ninh cho tổng thống khi ông luôn ở New York là một cơn ác mộng.

Tổng thống không thích ở thủ đô

Hiện nay ông Trump đang ở với vợ là Melania cùng Barron, đứa con trai 10 tuổi trong khối căn hộ ba tầng lầu dát vàng, được thiết kế theo phong cách thời vua Louis XIV nhìn ra công viên trung tâm Central Park ở New York.

Ông đã gắn bó với căn hộ này hơn ba thập kỷ và thường xuyên nói ông rất yêu nơi ở của mình. Người ta nói ông rất miễn cưỡng phải ở lại thủ đô Washington và rất có thể sẽ ở tại Nhà Trắng các ngày giữa tuần, còn cuối tuần về tòa tháp Trump Tower ở New York hoặc khu resort của gia đình tại Florida.

Việc chuyển cả gia đình tới Washington đối với ngài Trump có vẻ khá phức tạp bởi cậu con trai út Barron đang ở giữa năm học. Khác với ông, Tổng thống Obama đã chuyển tới Nhà Trắng ngay sau khi nhậm chức mặc dù con gái đang học tại một trường ở Chicago.

Quả cũng khó cho tổng thống đắc cử Mỹ, bởi so với căn hộ của ông ở New York, chỗ ở của Tổng thống Mỹ tại số 1600 đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington thua xa về mức độ xa hoa.

Ông Trunmp cùng vợ và con trai út trong căn hộ ở New York

Tòa tháp Trump ở đại lộ số 5, New York gồm 66 tầng, có “view” tuyệt đẹp, được trang trí bởi những chất liệu hàng đầu thế giới bao gồm cả vàng lẫn kim cương. Sàn nhà lẫn trần đều được lát đá hoa cương, những bức tranh tường, tranh trên mái vòm phỏng theo các câu chuyện thần thoại Hy Lạp, theo Daily Mail.

Căn hộ áp mái dành riêng cho ngài tỷ phú được kiến trúc sư danh tiếng Angelo Donghia thiết kế.

Tổ hợp căn hộ nhà Trump được trang bị nhiều đồ gỗ quý, đồ mạ vàng, đồng hoặc bạc và những chùm đèn, nến đắt giá. Vua Louis XIV rất ưa thích sử dụng nội thất và đồ trang trí thể hiện quyền năng chính trị của mình. Ví dụ Nhà Gương được sơn phủ bằng những bức bích họa mô tả các chiến thắng quân sự của nhà vua.

Căn hộ xa xỉ của tỷ phú Trump cũng được trang hoàng theo phong cách ấy, nhưng không phải với những bức tranh chiến trận. Địa vị xa hoa của chủ nhân được thể hiện qua các bức tranh hoạt cảnh dát vàng trên trần nhà, những dàn đèn chùm pha lê…

Siêu căn hộ

Tờ Daily Mail mô tả: Trong căn phòng chuyên dùng cho việc ăn sáng, những tách trà, bình nước ép trái cây có vành viền bằng vàng được đặt trên một cái đĩa cũng bằng vàng. Và ánh sáng của vàng chưa ngừng phát sáng ở đó: có những cây đèn, bình hoa, vương miện và những bức tượng thiên sứ cũng được làm bằng vàng, càng khiến căn hộ thêm vẻ lộng lẫy.

Bên trong căn hộ xa xỉ của ông Trump

Trong phòng khách, đằng sau bộ ghế bành hình bán nguyệt màu ngà voi là một đài nước nhỏ. Phòng treo đầy ảnh gia đình, từ ảnh chụp chung đến ảnh cá nhân và cả chân dung người cha quá cố của ngài tỷ phú, Fred Trump. Ngay từ hồi trẻ, ông Donald Trump đã được hưởng một gia tài lớn từ cha mình, giống như trường hợp con rể gốc Do thái Jared Kushner, chồng của con gái lớn Ivanka.

Phóng viên Daily Mail nhận xét: Gia đình Trump có vẻ có tình yêu hơi kệch cỡm với nghệ thuật.

Phía trên lò sưởi được làm bằng đá hoa cương trắng là tượng thần Apollo, con trai thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp. Những bình hoa mang phong cách Hy Lạp cổ đại, một bức tượng thần tình yêu Eros và nàng Psyche - một trong những thiên tình sử của thần thoại Hy Lạp…

Tòa tháp Trump Tower, hoàn tất xây dựng năm 1983, không chỉ là nơi ở của tỷ phú Donald Trump, mà còn là nhà của nhiều nhân vật có máu mặt khác của đủ mọi giới ở Mỹ. Đi kèm với các căn hộ đắt tiền là những cửa hàng bán đồ xa xỉ và văn phòng. Văn phòng của ông Trump cũng nằm trong tòa nhà này, được nối với căn hộ áp mái bằng một thang máy chỉ dành riêng cho nhà tỷ phú.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng dùng tòa cao ốc này làm tổng hành dinh của mình và các trợ lý, là nơi tổ chức các buổi họp báo. Hàng xóm của ông Trump trong tòa nhà có nhiều người nổi tiếng khác như tài tử phim hành động Hollywood Bruce Willis hay ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Nhưng căn hộ dát vàng theo phong cách vua Louis XIVchỉ là một trong số các bất động sản xa xỉ của tỷ phú Donald Trump. Ông còn một tổ hợp resort cực kỳ xa hoa ở biển Florida đầy ánh nắng.

Mar-A-Lago có diện tích gần 7.500m2 tọa lạc tại một vị trí đắt giá ở bãi biển Palm Beach. Ông Trump đã mua khu nghỉ dưỡng này với giá 5 triệu USD ở thời điểm năm 1985 và cho nâng cấp toàn bộ. Hiện khu nhà có 58 phòng ngủ, 33 nhà tắm, một bàn ăn dài 30m và 12 lò sưởi. Ông và gia đình, gồm cả con gái Ivanka, thường xuyên nghỉ ngơi cuối tuần hoặc các dịp lễ tại đây. Mar-A-Lago có những góc vườn tuyệt đẹp, bể bơi tráng lệ, trông ra biển Carribe.

Là Tổng thống Mỹ, ông có quyền ở Nhà Trắng và lâu lâu đi nghỉ ở trại David chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia. Nhưng có lẽ với những gì đang có trong tay, ông Trump sẽ ít ghé đến những địa điểm đó hơn các đời tổng thống trước.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/can-ho-dat-vang-cua-trump-va-vi-tong-thong-khong-thich-o-thu-do-post180668.html