Căn hộ áp mái gây choáng với phòng khách rộng ngang một bảo tàng

Căn hộ áp mái nằm tại New York, Mỹ hiện sở hữu phòng khách lớn nhất ở thành phố này được rao bán với giá cắt cổ 59 triệu USD.

Căn hộ nằm trong tòa nhà One Hundred Barclay, từng được xây dựng như trụ sở cho công ty điện thoại New York vào những năm 1920. Với diện tích 14.500 m2, căn hộ trải dài cả tầng 32 và 33.

Cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn lớn.

Ngôi nhà có tầm nhìn hoàn hảo ra thành phố và Tòa nhà nổi tiếng Empire State

Các căn hộ sang trọng bên trong tòa nhà One Hundred Barclay đã được tái phát triển bởi Tập đoàn Bất động sản Magnum và Tập đoàn CIM - những người đã làm việc cẩn thận để bảo tồn vẻ đẹp lịch sử phong phú của tòa nhà

Căn áp mái có bức tường nghệ thuật lớn nhất trong bất kỳ ngôi nhà riêng nào ở thành phố New York

Ngôi nhà có cầu thang dẫn lên tầng 2 trong phòng khách

Khu vực trên lầu rộng hơn 1.000 mét vuông đang được để khá trống với mục đích giúp người mua tiềm năng dễ dàng có thể tùy chỉnh thiết kế nhà theo sở thích của họ

Các khả năng bố trí không gian là vô tận. Căn hộ có thể xây dựng lên đến bảy phòng ngủ

Một phòng rượu vang có thể chứa tới 630 chai rượu

Nhà bếp có mặt bàn bằng đá cẩm thạch vàng Calacatta và khu vực ăn uống cũng có nhiều ánh sáng

Hướng ra ngoài cửa sổ phía nam, ta có thể được nhìn thấy Trung tâm thương mại thế giới và Tượng Nữ thần Tự do ở ngay bên ngoài

Khu vực tiếp khách nhỏ và quầy bar nằm gần nhà bếp

Một lò sưởi bằng gas hai mặt cũng được lắp đặt. Trải rộng trên diện tích hơn 10.000 mét vuông với thang máy riêng, căn hộ này thực sự là một tuyệt phẩm

Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/mua-sam-huong-thu/can-ho-ap-mai-gay-choang-voi-phong-khach-rong-ngang-mot-bao-tang-805613.html