Căn hộ 121m² đẹp dịu dàng đến từng góc nhỏ trên tầng 34 ở Hà Nội

Từng góc nhỏ trong căn hộ đều được tính toán kỹ lưỡng để đóng nội thất, để sắp đặt không gian và đặt đồ trang trí sao cho thật xinh xắn nhưng cũng vô cùng tiện lợi và sang chảnh.

Căn hộ có diện tích 121m² tim tường, 112m² thông thủy. Khoảng diện tích ấy đủ rộng để vợ chồng chị Vũ Hương Thảo hiện thực hóa những ước mong về một tổ ấm hạnh phúc, tiện nghi dành cho mọi thành viên trong gia đình.

Chị Hương Thảo tâm sự: "Với căn nhà này, vợ chồng mình đã hoàn thiện bằng tất cả tình yêu. Mọi thứ trong căn hộ từ những thứ nhỏ nhất đều tự tay chọn và mua, nội thất tự lên ý tưởng, tự vẽ bản vẽ và đặt xưởng sản xuất.

Với mình, yếu tố quan trọng nhất khi decor nhà chính là đảm bảo đầy đủ công năng cho 3 bạn bé có không gian để chơi".

Chị Hương Thảo bên chồng và 3 thiên thần nhỏ.

Chị Hương Thảo bên chồng và 3 thiên thần nhỏ.

Không gian sống khá rộng rãi được vợ chồng chị tự lên kế hoạch thiết kế, sửa chữa.

Khu vực ban công ngoài phòng khách có thể nhìn quang cảnh thành phố ở góc rộng.

Trước đây, gia đình chị ở căn hộ 2 phòng ngủ. Khi sinh thêm bé thứ 3, vợ chồng chị đã quyết định tìm và mua được căn hộ ưng ý trên tầng 34 này. Hiện trạng ban đầu vì không ưng ý nên vợ chồng chị đã phải bóc hết tường và nội thất cũ để làm lại.

Ban đầu, cả hai định thuê một bên thiết kế, thi công để làm trọn gói. Tuy nhiên, vì tiếc hơn chục năm chồng chị làm về mảng xây dựng nên anh quyết định "sửa nhà cho vợ". Đó cũng là lý do chồng chị bắt đầu chắp cánh biến ngôi nhà mơ ước của chị thành hiện thực.

Khu vực phòng khách được thiết kế sang trọng, tạo cảm giác rộng rãi với màu be làm chủ đạo.

Khu vực kệ tivi có nhiều ngăn nhỏ.

Anh chị tự mua sơn về và thuê thợ sơn lại toàn bộ tường.

Về đồ gỗ như tủ giày, tủ bếp, tủ tivi, kệ đựng đồ chơi, tủ trẻ em, ngôi nhà gỗ gắn tường..., vợ chồng chị chỉ nhặt nhạnh chắp ghép tất cả những gì tìm tòi trên mạng và cảm thấy thích.

Sau đó cùng nhau chỉnh sửa, thêm thắt lại cho phù hợp với nhà và ý thức của mình. Tiếp đến là đo kích thước của nhà và lên bản vẽ tay gửi cho xưởng để đóng đồ. Vì nhà nhiều đồ nên vợ chồng chị làm nhiều ngăn chứa đồ nhất có thể.

Khu vực bếp được kết nối với phòng khách bằng gam màu thoáng sáng.

Lối vào có thể đi thẳng đến khu vực bếp.

Góc ăn uống và đàn piano được đặt trong cùng khoảng diện tích.

Từng góc nhỏ được sắp đặt hợp lý.

Không gian được lưu tâm tới hệ chiếu sáng để làm nổi bật những chi tiết trang trí nhỏ nhất.

Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mẩn.

Đàn piano nổi bật bên góc tường sơn màu sáng.

Về tường, do nhà cũ chủ nhà dán giấy dán tường mỗi mảng một màu nên vợ chồng chị Thảo đã phải bóc hết ra và sơn lại. Hai vợ chồng tự mua sơn, tự mua phào rồi thuê thợ làm.

Với đồ trang trí và giường ngủ, chị Thảo chọn cách oder từ một trang chuyên bán đồ đẹp và lạ của nước ngoài.

Phòng ngủ master được sắp đặt khá đơn giản.

Hệ tủ kệ giúp đồ đạc cất trữ gọn gàng.

Phòng ngủ của con rộng rãi.

Tủ kệ được bố trí để các bé sắp xếp đồ đạc.

Ngoài ra, thiết bị vệ sinh và tủ quần áo được chị Thảo giữ nguyên đồ của chủ đầu tư. Tủ quần áo được chị phá phần thạch cao bên trên để làm thêm hộc cất đồ và thay gương WC làm tủ gương giúp căn hộ thêm gọn gàng.

Với phòng của con, chị Thảo ưu tiên không gian có tầm nhìn thoáng sáng, rộng rãi. Con trai chị đặc biệt có tình yêu mãnh liệt với Lego nên chị đã mua bộ đồ chơi có thêm bảng gắn tường và nhiều miếng ghép giúp con thoải mái chơi mà không biết chán.

Phòng chơi của con có khung cửa sổ thoáng ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Từ mọi góc nhìn trong căn hộ đều có thể ngắm thành phố tuyệt đẹp.

Khu vực WC hiện đại, tiện ích.

Bồn tắm vừa vặn với diện tích căn phòng.

Mỗi một căn phòng, mỗi một không gian đều được vợ chồng chị xử lý tỉ mỉ để nhằm tăng tiện ích sử dụng, tạo sự hài hòa, kết nối với các không gian còn lại. Nhờ vậy, căn hộ đẹp nhẹ nhàng và ấm cúng nhưng cũng vô cùng trẻ trung, hiện đại và sang trọng.

Mộc Hương/ĐT

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/can-ho-121m-dep-diu-dang-den-tung-goc-nho-tren-tang-34-o-ha-noi-22202073235950377.htm