Cần Giờ, TP.HCM: Công ty Cần Giờ Riverside lấn chiếm hàng nghìn m2 đất

Công ty Cần Giờ Riverside có địa chỉ tại 743 đường Rừng Sác, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM đã tiến hành lấn chiếm hàng nghìn m2 đất nhiều năm qua mà không hề bị xử lý triệt để, gây bất bình trong dư luận.

Thời gian qua, Tòa soạn PhapluatNet thường xuyên nhận được thông tin do độc giả cung cấp, phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn huyện Cần Giờ liên tục, nhiều năm mà không hề được xử lý hay ngăn chặn một cách triệt để từ phía chính quyền địa phương, khiến dư luận cho rằng công trình vi phạm tồn tại được là nhờ được sự “bảo kê”, “chống lưng” từ một thế lực nào đó nên mới tồn tại được như vậy.

Cụ thể, theo độc giả phản ánh đối với trường hợp vi phạm điển hình thuộc về công trình có gắn biển công ty TNHH Cần Giờ Riverside có địa chỉ tại địa chỉ tại 743 đường Rừng Sác, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM, xây dựng công trình trái phép trên đất lấn chiếm, đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Công trình của Công ty TNHH Cần Giờ Riverside tại 743 đường Rừng Sác.

Công trình của Công ty TNHH Cần Giờ Riverside tại 743 đường Rừng Sác.

Theo quan sát, ghi nhận thực tế của PV, tại địa điểm này đang tồn tại một công trình được xây dựng mang phong cách, kiến trúc cổ kính với các ngôi nhà gỗ được lợp ngói đỏ với cổng ra vào được thiết kế theo kiểu tam quan. Phía ngoài cổng của công trình được CĐT tiến hành trải đường bê tông với hai bên đường đi được bố trí hồ nước, hòn giả sơn, guồng nước… để tạo nên phong cảnh đồng quê gần gũi. Được biết, trước đây công trình này được CĐT xử dụng để kinh doanh dịch vụ, nhà hàng ăn uống.

Để rộng đường dư luận đối với công trình có địa chỉ được phản ánh về việc vi phạm trật tư xây dựng nêu trên, ngày 11/10, PV đã có buổi làm việc với đại diện UBND huyện Cần Giờ về sự việc này. Trao đổi với PV, ông Trương Tiến Triển, phó chủ tịch UBND huyện cho hay: “Khu này được hình thành từ khoảng năm 2015, hoặc trước năm 2015 một, hai năm gì đó. Đối với công trình Cần Giờ Riveside xây dựng riêng lẻ thì phải có giấy phép”.

Hòn giả Sơn được bố trí trong ao nước bên trái phía trước cổng công trình Cần Giờ Riverside.

Tại buổi làm việc, ông Trương Tiến Triển cũng yêu cầu đại diện phòng Quản lý đô thị cung cấp hồ sơ liên quan đến việc xây dựng riêng lẻ của công trình Cần Giờ Riverside. Theo hồ sơ phòng quản lý đô thị cung cấp, thì công trình Cần Giờ Riverside do bà Trần Hoài Thanh, địa chỉ tại 134 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng từ ngày 27/11/2008. Theo giấy phép xây dựng được cấp thì công trình có tổng diện tích sàn xây dựng 379,2 m2 với chiều cao tối đa là 10,85 m trên lô đất thửa 552 tờ 26, diện tích đất thổ cư 300 m2.

Sau khi có được Giấy phép xây dựng, ngày 11/12/2008, CĐT bị UBND huyện Cần Giờ ra Quyết định xử phạt số 263/QĐ – UBND về hành vi tiến hành xây dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng với diện tích 72 m2, với mức phạt tiền 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn đồng) và buộc tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 28/8/2009, UBND huyện Cần Giờ tiếp tục ra Quyết định xử phạt số 130/QĐ – UBND đối với bà Trần Hoài Thanh với mức phạt 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) về hành vi lấn chiếm đất cận thửa 46 -1; 45; 55 – 1; 56 -1; 69; 70 thuốc tờ bản đồ 26 tọa lạc tại xã An Thới Đông, buộc khôi phục lại nguyên trạng. Trước việc chủ đầu tư không tuân thủ, chấp hành các quyết định xử phạt đã được ban hành trước đó, ngày 27/10/2010, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 623/QĐ – UBND về việc thu hồi khu đất có diện tích 2467,5m2 , cận thửa 46 -1; 45; 55 – 1; 56 -1; 69; 70 thuốc tờ bản đồ 26 tọa lạc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ vì lý do lấn chiếm đất của bà Trần Hoài Thanh.

Dù đã có đến 3 văn bản đã được UBND huyện Cần Giờ ban hành đối với chủ công trình vi phạm từ những năm 2008 nhưng đến nay công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại một cách bất chấp pháp luật.

Thiết nghĩ, để lập lại trật tự đô thị trong lĩnh vực xây dựng thì UBND TP. HCM, UBND huyện Cần Giờ cần sớm kiểm tra, rà soát, xử lý mạnh tay hơn nữa đối với các chủ đầu tư công trình cố tình "chây ì" khắc phục khi có văn bản của các cơ quan chức năng cũng như xử lý thật nghiêm minh đối với các cá nhân tổ chức để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài như trên.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

Thanh Sơn

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/can-gio-tphcm:-cong-ty-can-gio-riverside-lan-chiem-hang-nghin-m2-dat-48090.html