Cần giám sát việc đổ rác đúng giờ

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh nhận được đơn kiến nghị của ông N.P (trú tại tổ 2, khu 2, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) về việc đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Theo ông P, tại điểm giáp ranh giữa tổ 2, khu 2, phường Cao Thắng với khu phố 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long (chân dốc Nghĩa địa đạo) hằng ngày thường xuyên xảy ra hiện tượng đổ rác thải bừa bãi của người dân sinh sống ở trên dốc gây ô nhiễm môi trường. Đống rác để lưu cữu 10-15 ngày không đơn vị nào xúc dọn. Ông P cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người dân không đổ rác tại đây và có treo biển cấm đổ rác nhằm không để người dân xả rác bừa bãi, nhưng lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo nói đó là nơi đổ rác của nhân dân ở trên dốc thuộc khu 5, phường Trần Hưng Đạo. Điều này khiến người dân rất bức xúc”.

Điểm đổ rác giáp ranh giữa tổ 2, khu 2, phường Cao Thắng và khu 5, phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) (Ảnh chụp lúc 15h30' ngày 27/2/2020).

Điểm đổ rác giáp ranh giữa tổ 2, khu 2, phường Cao Thắng và khu 5, phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) (Ảnh chụp lúc 15h30' ngày 27/2/2020).

Theo đơn kiến nghị, vào lúc 15h30 ngày 27/2 và 9h03 ngày 28/2, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh có mặt tại điểm đổ rác mà công dân ở khu 2, phường Cao Thắng phản ánh. Quan sát cho thấy, điểm này có vài túi rác vất vưởng nhưng không có hiện tượng rác dồn ứ, chất đống. Trao đổi với các hộ dân xung quanh điểm đổ rác này thì được biết, hàng ngày vẫn có xe đến thu gom rác đi đổ chứ không có chuyện để lưu cữu 10- 15 ngày không đơn vị nào xúc dọn như đơn thư phản ánh. Tuy nhiên, do lúc nào cũng có những túi rác thải sinh hoạt nên vẫn bị mùi hôi khó chịu, nhất là vào lúc trời nắng nóng.

Được biết, mặc dù đây không phải điểm lưu cữu rác theo quy hoạch, tuy nhiên trên dốc Nghĩa địa đạo ở phường Bạch Đằng có rất nhiều hộ dân sinh sống, trong khi đường đi nơi đây rất dốc nên công nhân không thể đẩy xe gom rác lên dốc này để thu gom. Trước mâu thuẫn giữa những hộ gần điểm rác với các hộ dân khu dốc Nghĩa địa đạo, phường Trần Hưng Đạo đã làm việc với Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long và được phép treo biển điểm tập kết rác tạm để các hộ dân khu dốc Nghĩa địa đạo để rác thải sinh hoạt tạm tại đây. Biển treo này cũng đã quy định cụ thể thời gian để rác từ 18h- 20h bởi sau 20h sẽ có xe rác đến thu gom. Tuy nhiên, ý thức nhiều người dân không cao, mặc dù treo biển là vậy nhưng hiện tượng vứt, để rác bữa bãi bất kể giờ giấc vẫn xảy ra. Và không chỉ để rác thải sinh hoạt, người dân còn vứt cả bàn, ghề, đồ hỏng ra điểm này. Bởi vậy mà lúc nào cũng thấy điểm này có rác.

Một số hộ dân quanh khu vực để rác ở điểm giáp ranh này cũng bày tỏ sẽ tạo điều kiện tối đa cho các hộ dân để rác, tuy nhiên phải đúng giờ và phải để đúng loại rác. Để làm được điều đó, UBND phường Trần Hưng Đạo phải tổ chức họp khu dân cư dốc Nghĩa địa đạo quán triệt đến người dân; đồng thời phải giám sát, xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Được biết đầu năm 2020, các phường trên địa bàn TP Hạ Long đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Tuy nhiên, không chỉ địa điểm để rác ở chân dốc Nghĩa địa đạo như trên mà nhiều điểm khác vẫn có hiện tượng vứt, để rác không đúng giờ, đúng nơi quy định. Đến nay cũng chưa có hộ dân nào bị xử phạt vì để rác bữa bãi, không đúng giờ. Nên chăng, TP Hạ Long cần có giải pháp lắp camera giám sát ở các khu phố để kiểm soát tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường để xử phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cầm Khuê

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/202003/can-giam-sat-viec-do-rac-dung-gio-2473281/