Cần giải pháp xử lý dứt điểm

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu là cơ bản hoàn thành giao đất dịch vụ trong tháng 6-2019, góp phần bảo đảm đời sống cho hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mục tiêu này vẫn chưa hoàn thành do vẫn còn hàng nghìn hộ dân chưa được bàn giao đất trên thực địa, hoặc được bàn giao nhưng chưa thể xây dựng công trình...

Nguyên nhân của việc này do đâu?

Trước hết, do những quy định liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giao đất dịch vụ có sự khác nhau qua các giai đoạn lịch sử dẫn tới phát sinh nhiều vấn đề. Tiếp đến là cơ chế, chính sách cho diện đặc thù, trong đó có việc xử lý những trường hợp thu hồi diện tích đất lớn, vượt hạn mức. Rồi việc thiếu kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng dự án đất dịch vụ… Cùng với đó là những nguyên nhân chủ quan của một bộ phận cán bộ chưa thực hiện đúng chính sách liên quan đến công tác này dẫn tới chậm tiến độ.

Trong rất nhiều những vướng mắc nêu trên, có những vấn đề đã được thành phố hóa giải. Ví như việc thành phố ban hành Văn bản số 2059/UBND-KT (ngày 17-5-2019) về "Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng đất dịch vụ và hoàn trả vốn ứng cho ngân sách thành phố". Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ủy quyền cho chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt thủ tục đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ không phân biệt quy mô, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm bàn giao cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đang tập trung rà soát hồ sơ với các trường hợp còn vướng mắc; đồng thời bố trí vốn xây dựng hạ tầng các dự án đất dịch vụ. Tuy nhiên, còn khá nhiều tồn đọng chưa thể giải quyết được ngay, đòi hỏi phải có thời gian, tâm sức, trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng mới có thể đẩy nhanh được tiến độ giao đất dịch vụ.

Trước mắt, cần phân loại vướng mắc để có hướng giải quyết kịp thời. Với các địa phương đã hoàn thiện dự án hạ tầng dự án đất dịch vụ, cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khẩn trương giao ngay cho các hộ đủ điều kiện. Cùng với đó là triển khai hiệu quả các chỉ đạo về việc ứng vốn để đẩy nhanh việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án đất dịch vụ...

Bên cạnh đó, phải làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm liên quan đến việc chậm bàn giao đất dịch vụ. Đồng thời, cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng bộ phận các phòng, ban chuyên môn theo tinh thần "5 rõ" để tạo sự chuyển động mới trong giải quyết các vướng mắc kéo dài, phức tạp đang thắt nghẽn việc giao đất dịch vụ.

Các vướng mắc hiện nay cho thấy, việc chậm bàn giao đất dịch vụ có liên quan đến phần lớn các quy định, cơ chế, chính sách khác nhau giữa các thời kỳ, có quy định thuộc thẩm quyền của cơ quan trung ương. Hơn nữa, việc khó, việc tồn đọng lâu như vậy cũng rất cần có những giải pháp, cách làm cụ thể, quyết liệt, dứt khoát để giải quyết dứt điểm. Chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ, với trách nhiệm rất cao của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền trên tinh thần vì lợi ích của người dân, vì sự phát triển của Thủ đô thì tiến độ giao đất dịch vụ mới được đẩy nhanh, góp phần ổn định đời sống cho người dân ở khu vực có đất bị thu hồi.

Thế Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/981436/can-giai-phap-xu-ly-dut-diem