Cần gì… giấy phép!

Làm gì cũng phải tuân thủ pháp luật, sao bất chấp vậy được Tư Viêm Trung?

- Làm gì cũng phải tuân thủ pháp luật, sao bất chấp vậy được Tư Viêm Trung?

Những điểm kinh doanh cát không phép tại KP Viêm Trung, P. Điện Ngọc.

Những điểm kinh doanh cát không phép tại KP Viêm Trung, P. Điện Ngọc.

- Quy định pháp luật là vậy nhưng cũng có lắm kẻ cố tình “lách luật” đó Bề Tui.

- Tư Viêm Trung nói có sách, mách có chứng nghe

- Chuyện ở quê Tư chớ đâu xa mà “không có chứng” hả Bề Tui. Cụ thể là tại địa bàn P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn có nhiều người lén lút mở điểm kinh doanh VLXD, hoạt động ì xèo cả ngày lẫn đêm gây bức xúc cho dư luận.

- Tư nói cụ thể hơn được không?

- Theo Quyết định số 3354 của UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2018 khu vực bờ sông Vĩnh Điện (thuộc KP Viêm Trung, P. Điện Ngọc) với diện tích 10.000m2 sẽ quy hoạch thành 7 bến bãi cho 7 hộ kinh doanh cát thông thường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chỉ có 1 bến bãi của ông Trần Quang Hy được cấp giấy phép hoạt động. Còn lại các hộ khác, như: Nguyễn Thị Xáo, Mai Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh, Huỳnh Thị Yến, Huỳnh Bá Vương được đưa vào danh sách bố trí điểm kinh doanh tại khu vực bến bãi Viêm Trung song do chưa giải phóng mặt bằng nên không thể bố trí. Thế nhưng, một số đối tượng, như: C.Đ., H.V, B.N… thuê lại một phần đất của ông Hy hoặc lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, tự ý mở bến bãi để kinh doanh cát trái phép tại khu vực được quy hoạch. Điều đáng nói là cát được mua bán tại đây đều có nguồn gốc từ việc khai thác trộm và hoạt động kinh doanh của những điểm không phép này diễn ra ì xèo, cả ngày lẫn đêm.

- Như vậy, không có giấy phép nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên mua bán cát không rõ nguồn gốc.

- Không sai chút nào.

- Vậy chính quyền địa phương có ý kiến gì về tình trạng trên?

- Theo ông Trịnh Văn Lượng- Phó chủ tịch UBND P. Điện Ngọc, cho biết địa phương đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc để có hướng đề xuất cho UBND TX Điện Bàn xử lý.

- Bề Tui thiết nghĩ các cơ quan chức năng vào cuộc để tài nguyên không bị thất thoát và người dân vơi đi nỗi lo sạt lở đất xảy ra và nhất là đảm bảo hiệu lực quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_211763_can-gi-giay-phep-.aspx