Cán đích vị trí nhì bảng G, Việt Nam thẳng tiến vòng loại 3 World Cup 2022

Với việc lọt vào nhóm 5 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất, tuyển Việt Nam đã giành quyền đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2022.

Tối ngày 15/6, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại 2 World Cup 2022, khu vực châu Á gặp đội bóng nước chủ nhà UAE. Đây là trận đấu mang tính chất quyết định tới thứ hạng nhất, nhì bảng G.

Với sức ép buộc phải thắng để chắc chắn đi tiếp, đội tuyển UAE đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công nhằm mục đích phủ đầu ngay từ những phút đầu trận. Hiểu rõ được ý đồ của đối phương, đội tuyển Việt Nam chơi rất thận trọng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Trong khoảng 30 phút đầu của trận đấu, hàng phòng ngự của Việt Nam đứng vững trước những đường tấn công từ bên phía cánh trái của đối thủ.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ (Ảnh: Sport5)

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ (Ảnh: Sport5)

Dẫu vậy, đến phút 32, lưới của thủ môn Tấn Trường đã rung lên. Nhận đường chuyền tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng thủ Việt Nam của đồng đội, Ali Hassan thoát xuống, dứt điểm đánh bại thủ thành Tấn Trường, mở tỷ số cho trận đấu.

Có được bàn thắng mở tỷ số, UAE chơi nhẩn nha nhằm buộc đội tuyển Việt Nam phải dâng lên tấn công để tìm kiếm sơ hở.

Phút 39, trọng tài thổi phạt đền cho UAE sau khi cho rằng Tấn Trường phạm lỗi với tiền đạo chủ nhà trong pha xâm nhập vòng cấm. Trên chấm 11m, Ali Mabkhoot dễ dàng đánh lừa thủ thành của tuyển Việt Nam, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, với việc Jordan đã phải nhận thất bại 0-1 trước tuyển Australia, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn giành quyền đi tiếp vào vòng 3. Do vậy, trợ lý Lee Young-jin quyết định tung Công Phượng và Đức Huy vào sân, thay đổi lối chơi sang chủ động tấn công. Dù vậy, việc đẩy cao đội hình đã khiến Việt Nam phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 50 sau tình huống Mahmoud Khamis ập vào dứt điểm cận thành.

Tâm lý thoải mái khi đã chắc chắn đi tiếp giúp đội tuyển Việt Nam giảm bớt áp lực thi đấu, dần giành lại thế trận từ tay đối phương. Đến phút 84, mọi cố gắng của đội bóng áo đỏ đã được đền đáp khi Quang Hải, Minh Vương có màn phối hợp đẹp mắt trước khi đưa bóng đến chân Tiến Linh dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Ở những phút còn lại, tuyển Việt Nam càng thi đấu càng hay với tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Phút 90+3', tận dụng sai lầm của thủ môn Ali Khaseif trong pha phá bóng lên, Minh Vương băng vào dứt điểm tung lưới UAE lần thứ 2, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Quãng thời gian còn lại là không đủ để các cầu thủ áo đỏ có thêm bàn thắng.

Kết thúc với tỷ số thua sát nút 2-3 tuyển Việt Nam hoàn thành vòng loại 2 với vị trí nhì bảng G, giành được 11 điểm (sau khi trừ 6 điểm từ 2 trận đấu với Indonesia). Với 11 điểm, Việt Nam đã chính thức giành vé đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2022 khi lọt top 5 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất. Việt Nam xếp trên hai đội Lebanon (nhì bảng H) và Tajikistan (nhì bảng F) và Jordan (nhì bảng B).

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/can-dich-vi-tri-nhi-bang-g-viet-nam-thang-tien-vong-loai-3-world-cup-2022-20210616015401932.htm