Cần di chuyển điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường

Theo đơn phản ánh của các hộ dân khu Hưng Hòa (phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên), điểm tập kết bãi rác hiện nay bất hợp lý, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh, đề nghị di chuyển sang vị trí khác. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Các hộ dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi tập kết rác.

Các hộ dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi tập kết rác.

Theo Trưởng khu Hưng Hòa, khu dân cư có một điểm tập kết rác nằm cạnh tỉnh lộ 338. Điểm tập kết này đã được khu họp lấy ý kiến thông qua các buổi làm việc và được các hộ dân đồng thuận. Việc thu gom rác được thực hiện 2 lần/tuần, thời điểm thu gom thường vào buổi sáng. Trước khi xe gom rác đến thì lao công sẽ đi gom rác trong dân về đây tập kết.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân sống xung quanh khu vực, rác thường được thu gom và để ở đây khoảng 2-3 ngày mới có xe đến thu. Chị Nguyễn Thị Thu Hương (khu Hưng Hòa) cho biết: “Hôm nay còn đỡ, những hôm mưa gió, rác vứt đầy dưới đất, ruồi nhặng bu đầy, rất mất vệ sinh. Những hôm có gió, mùi hôi thối bốc lên thật kinh khủng, cửa nhà lúc nào cũng phải đóng kín...”.

Chị Lê Thị Dung, hộ dân sống gần điểm gom rác, cho biết: “Việc thu gom rác để môi trường sạch hơn là việc chúng tôi hoàn toàn đồng tình ủng hộ. Nhưng cùng với đó thì phải đảm bảo vệ sinh môi trường ngay tại chính điểm thu gom, để không làm ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh. Điểm rác này không chỉ gom rác ở trong khu phố mà người dân ở các khu khác đi ngang qua cũng vứt ra đây. Rác ngập ngụa, chất đống, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng lớn đến việc sinh hoạt của chúng tôi. Các hộ dân đã kiến nghị với phường nhưng chưa có phương án giải quyết dứt điểm".

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cộng Hòa, cho biết: Liên quan đến kiến nghị của các hộ dân, phường đã khảo sát, thấy kiến nghị của các hộ dân là chính đáng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm điểm gom rác tập trung trên địa bàn hiện hết sức khó khăn, do địa hình, địa thế, vị trí không thuận lợi, phù hợp. Phường đã chỉ đạo khu phố trong tháng 11 tới sẽ họp các hộ dân để bàn phương án giải quyết cụ thể. Nếu các hộ dân đồng thuận giữ lại điểm tập kết rác này thì phường sẽ làm việc với công ty môi trường đề nghị về thời gian thu gom, tránh việc lưu rác lâu, qua ngày làm ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Trường hợp người dân chưa đồng thuận, sẽ tính toán để chia nhỏ điểm tập kết rác thành 3 nơi, mỗi nơi bố trí hai xe gom rác để tránh việc tập trung rác tại một điểm dẫn đến quá tải.

Nguyện vọng của người dân ở khu vực này là chuyển vị trí tập kết rác sang phía bên kia bờ mương nước (cách vị trí tập kết rác hiện nay khoảng 20m), tuy có hơi bất lợi cho phía đơn vị thu gom rác vì phải đi thêm một đoạn đường, nhưng sẽ đảm bảo được môi trường cho người dân. Thiết nghĩ kiến nghị của người dân là hoàn toàn phù hợp. Vì theo quan sát của chúng tôi, vị trí tập kết rác hiện nay quá gần đường giao thông, sát với các nhà dân, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của họ; nếu dịch sang phía bên kia mương nước sẽ vừa tránh xa hơn nơi ở của người dân, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động thu gom rác của công ty môi trường.

Trần Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/201910/can-di-chuyen-diem-tap-ket-rac-gay-o-nhiem-moi-truong-2459270/