Cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm rõ thông tin

Chiều 15-6, ngay sau khi kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV bế mạc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai báo cáo kết quả kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ năm đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng. Cử tri đánh giá cao việc Quốc hội đã điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sau khi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, đồng thời đề nghị, thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền và có số liệu cụ thể về lợi ích kinh tế của các đặc khu để nhân dân nắm rõ thông tin, tạo sự đồng thuận. Bên cạnh đó, cử tri tiếp tục kiến nghị về một số vấn đề như: Việc xử lý nguồn nước sông Nhuệ, sông Đáy; chính sách cho làng nghề phát triển; tạo cơ chế, chính sách cho đội ngũ giáo viên yên tâm công tác...

Cùng ngày, các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội Đơn vị bầu cử số 5, 9, 11, 16, 20, 22, 27 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu tại các quận, huyện: Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Thạch Thất, Mỹ Đức, Mê Linh.

Phong Thu - Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/904880/can-day-manh-tuyen-truyen-de-nhan-dan-nam-ro-thong-tin