CẦN ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Theo số liệu báo cáo của Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về xâm hại trẻ em trong gần 5 năm từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2019 cả nước có hơn 8.440 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý, với hơn 8.700 trẻ em bị xâm hại. Số liệu này cho thấy những vụ xâm hại tình dục trẻ em trên cả nước có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Và đòi hỏi các cấp ngành cần có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chóng Xâm hại trẻ em. Ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2020/5/can-day-manh-truyen-thong-phong-chong-xam-hai-tre-em/403365