Cần đất trồng cà phê, nam thanh niên hủy hoại gần 4ha rừng

Muốn có đất để trồng cà phê, đối tượng Lê Văn Tuấn đã hủy hoại gần 4ha rừng. Hàng loạt cán bộ liên quan bị kỷ luật.

Đối tượng Lê Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Ngày 12.10, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) về tội hủy hoại rừng.

Theo đó, rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 216 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng quản lý đã bị thiệt hại với diện tích gần 4ha, bằng hình thức ken xung quanh cây và bơm hóa chất làm chết.

Bước đầu, Tuấn khai nhận do có rẫy cà phê ở gần đó nên đã hủy hoại diện tích rừng này để chiếm đất.

Liên quan đến vụ phá rừng nói trên, trước đó, UBND huyện Đam Rông đã đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Trần Phú Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, kiêm Trưởng ban Lâm nghiệp xã Phi Liêng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng cũng đình chỉ công tác ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý tiểu khu 216 để xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Phú Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/can-dat-trong-ca-phe-nam-thanh-nien-huy-hoai-gan-4ha-rung-635687.ldo