Cần cưỡng chế và xử lý nghiêm công trình vi phạm xây dựng

Gia đình, vợ chồng ông Nguyễn Duy Hải và bà Lê Phương Hoa trong quá trình hoàn thiện công trình nhà ở tại lô 8, khu nhà ở thấp tầng Dự án 113 đã lấn chiếm đất công và xây dựng nhà trái phép. Dù cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ, cưỡng chế nhưng gia đình vẫn tiếp tục xây dựng lấn chiếm. Ngày 22.5, để xử lý dứt điểm tình trạng trên, UBND phường Yên Hòa tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Bị cưỡng chế công trình vi phạm, người nhà tỏ thái độ thách thức?

Công trình vi phạm trật tự xây dựng, dù UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Yên Hòa đình chỉ thi công và yêu cầu phá dỡ phần vi phạm, tuy nhiên, gia đình ông Hải vẫn tiếp tục xây dựng sai phép.

Công trình xây dựng hoàn thiện phần thô đến nay đã kéo dài 4 năm, tuy nhiên công trình liên tục bị đình chỉ, cưỡng chế và vẫn tiếp tục vi phạm. Mới đây, người dân sinh sống trong khu vực phản ánh gia đình ông Hải tiếp tục thi công công trình và ngang nhiên xây dựng sai phép. Sau đó, UBND phường Yên Hòa tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình nhưng luôn bị chủ nhà có hành vi chống đối.

Cụ thể, biên bản ngày 23.4 nêu rõ, UBND phường Yên Hòa tiến hành kiểm tra hiện trạng việc đổ bêtông vỉa hè phía trước cửa nhà bà Lê Phương Hoa. Chủ đầu tư vẫn không thực hiện theo nội dung hoàn trả lại vỉa hè theo hiện trạng ban đầu.

Điều đáng nói, chủ nhà còn có nhiều hành vi không hợp tác và chống đối lực lượng chức năng. Ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa - cho biết, khi UBND phường kiểm tra công trình, chủ đầu tư dọa mang xăng, bật lửa đốt mặc dù công trình đang vi phạm và vẫn tiếp tục vi phạm. Ngoài ra, người nhà bà Lê Phương Hoa còn chống đối lực lượng chức năng và có hành vi chửi bới, dọa đốt xăng.

Cưỡng chế liệu có tái phạm?

Theo người dân phản ánh, sau mỗi lần lập biên bản đình chỉ thi công và thông báo quyết định cưỡng chế, gia đình ông Hải, bà Hoa không những không chấp hành mà còn tiếp tục ngang nhiên xây dựng.

Người dân băn khoăn công trình vi phạm triền miên, kéo dài từ năm 2014 đến nay nhưng không biết vì lý do gì chưa xử lý dứt điểm.

Trước việc không chấp hành và ngoan cố xây dựng tại phần vi phạm, ngày 7.5, UBND phường Yên Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại Lô 8, khu nhà ở thấp tầng dự án CS 113.

Ngày 22.5, thực hiện quyết định cưỡng chế của UBND quận Cầu Giấy, các đơn vị liên quan đã tiến hành cưỡng chế phần vi phạm của công trình.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết: “Thực hiện kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, đến nay chủ nhà không hề hợp tác. Trước đó, chủ nhà có tiến hành xin kéo dài thời gian để tự khắc phục sai phạm, tuy nhiên, chủ nhà lợi dụng thời gian này để tiếp tục hoàn thiện phần vi phạm”.

“Rất nhiều lực lượng cùng phối hợp tiến hành cưỡng chế phần vi phạm. Thực tế đây là công trình vi phạm tồn tại từ lâu, bản thân chính quyền địa phương rất bức xúc và kiên quyết xử lý triệt để” - ông Đỗ Ngọc Anh nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 11.4.2018, tổ thanh tra xây dựng trên địa bàn phường Yên Hòa đã tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng trên. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã đổ bêtông tại vị trí vỉa hè phía trước nhà, độ cao khoảng 15cm so với cốt nền đường. Ngoài ra, tại quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của UBND phường Yên Hòa nêu rõ công trình thi công ghép cốppha mái tầng 1 vượt quá chỉ giới xây dựng rộng khoảng 1m dài khoảng 6m.

HOA LÊ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/can-cuong-che-va-xu-ly-nghiem-cong-trinh-vi-pham-xay-dung-609406.ldo