Căn cứ quân sự Trân Châu Cảng đóng cửa sau vụ xả súng

Căn cứ quân sự hỗn hợp Trân Châu Cảng - Hickam của Mỹ (JBPHH) tại Hawaii ngày 4-12 phải đóng cửa sau khi có báo cáo xảy ra một vụ xả súng. Và sau vài giờ bị phong tỏa, căn cứ đã hoạt động trở lại.

Căn cứ quân sự hỗn hợp Trân Châu Cảng - Hickam của Mỹ (JBPHH) tại Hawaii ngày 4-12 phải đóng cửa sau khi có báo cáo xảy ra một vụ xả súng. Và sau vài giờ bị phong tỏa, căn cứ đã hoạt động trở lại.

2 nhân viên dân sự thiệt mạng và một người bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AP

2 nhân viên dân sự thiệt mạng và một người bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AP

Trên mạng xã hội Twitter, các quan chức của căn cứ này viết rõ: “Các lực lượng an ninh JBPHH đáp trả một vụ xả súng tại Xưởng đóng tàu hải quân Trân Châu Cảng. Do vụ việc liên quan đến an ninh đang diễn ra nên sự tiếp cận/các cửa của JBPHH đã bị đóng”. Không có thêm chi tiết nào khác về vụ việc. Thông báo trên mạng cho biết các quan chức sẽ cập nhật tình hình “khi chúng tôi có thêm thông tin”.

Theo ABC, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 (rạng sáng 5-12, giờ Việt Nam). “Các lực lượng an ninh tại căn cứ chung Trân Châu Cảng - Hickam (JBPHH) đã phản ứng với một vụ xả súng được tường thuật diễn ra tại xưởng đóng tàu hải quân ở Trân Châu Cảng” - căn cứ JBPHH trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội cho biết. Theo nguồn tin, một tay súng ăn mặc trang phục dường như là đồng phục của thủy thủ, đã nổ súng vào 3 nhân viên dân sự, giết chết 2 người, trước khi kẻ này tự bắn chết mình. Một nhân chứng cho biết đã nghe tiếng súng nổ ra và nhìn thấy 3 nạn nhân nằm trên mặt đất. Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Honolulu đã điều nhiều xe cứu thương đến hiện trường, và Fire Fire đã trả lời với 6 đơn vị, trong đó có gần hai chục lính cứu hỏa. Trong khi đó, Cơ quan điều tra tội phạm Hải quân (NCIS) có mặt tại hiện trường và Cơ quan điều tra liên bang (FBI) Mỹ cũng nhận được thông báo. Thống đốc Hawaii David Ige cho biết, Nhà Trắng đã đề nghị trợ giúp cho các cơ quan chức năng địa phương.

Cho đến nay, 3 người chết, bao gồm cả tay súng. Theo Chuẩn đô đốc Robert Chadwick, chỉ huy, Vùng Hải quân Hawaii, nhân viên dân sự thứ 3 đang ở bệnh viện trong tình trạng ổn định. Các nhà điều tra Mỹ đã vào cuộc nhưng ban đầu cho biết, vẫn chưa rõ động cơ gây án. Một quan chức cho biết, cuộc điều tra tập trung vào khẩu súng mà tay súng có được liên quan đến vụ nổ súng. Tại căn cứ, các cá nhân không được phép sử dụng vũ khí cá nhân.

Tay súng sau đó được xác định là một hạ sĩ quan làm việc trên tàu ngầm tấn công USS Columbia của Hải quân Mỹ. “Trong khi cuộc điều tra về vụ việc này vẫn tiếp diễn, tôi thật sự chia buồn với các nạn nhân và gia đình của họ tại Căn cứ chung Pearl Harbor-Hickam và với gia đình của họ”, Thượng nghị sĩ Hawaii, Mazie Hirono nói trong một tuyên bố. “Tôi cùng tất cả người dân Hawaii bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đến những người tham gia ứng cứu đầu tiên, những người luôn lao vào nguy hiểm mỗi ngày để giữ cho chúng tôi an toàn”, ông nói thêm.

JBPHH là một khu tổ hợp căn cứ của Lực lượng Hải quân và Không quân Mỹ đặt tại khu vực cách Honolulu 13 km. Đây được coi là trụ sở của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ và là nơi neo đậu của 10 tàu khu trục, 15 tàu ngầm của Mỹ. Vụ nổ súng diễn ra chỉ 3 ngày ngay trước lễ tượng niệm lần thứ 78 ngày quân Nhật tấn công căn cứ hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng ngày 7-12-1941 - sự kiện Tổng thống Mỹ lúc đó là Franklin D. Roosevelt gọi là “ngày sẽ sống mãi trong nỗi ô nhục”. Trong vụ tấn công chấn động thế giới này, hơn 2.300 người Mỹ đã thiệt mạng.

Xưởng đóng tàu trên đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Hải quân Mỹ, đáng chú ý nhất là trong Thế chiến II. Các công nhân nhà máy đóng tàu chỉ có vài ngày để sửa chữa USS Yorktown, một hàng không mẫu hạm bị hư hỏng nặng trong trận hải chiến đảo San hô vào năm 1942 vì cần nhanh chóng đưa tàu đến Midway để đối mặt với lực lượng Nhật Bản ở đó. Khoảng 1.400 công nhân xưởng đóng tàu đã làm việc suốt ngày đêm trong gần 72 giờ để vá tàu sân bay lại. Các máy bay trên tàu USS Yorktown giao cho Midway đã đánh chìm một trong 4 hàng không mẫu hạm mà Nhật Bản điều đến tham gia trận chiến và giúp tiêu diệt 2 chiếc khác. Trận Midway đã làm thay đổi làn sóng chiến tranh trong sự ưu ái của Mỹ.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_217093_can-cu-quan-su-tran-chau-cang-dong-cua-sau-vu-xa-sung.aspx