Căn cứ quân sự Nga tại Belarus vẫn chưa chốt hạn

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Belarus liên quan đến vấn đề gia hạn cho thuê căn cứ quân sự vẫn diễn biến theo chiều hướng vô cùng phức tạp.

"Quyết định cuối cùng về việc gia hạn thỏa thuận sẽ được đưa ra bởi chính phủ Belarus và phía Nga sẽ được thông báo về vấn đề này trong thời gian sớm nhất", báo cáo của cơ quan "Tin tức Minsk".

Quyết định về chủ đề này theo kỳ vọng sẽ được đưa ra trong thời điểm sớm nhất, nghĩa là chính xác khoảng một năm trước khi kết thúc thỏa thuận 25 năm giữa hai nước.

"Bộ Quốc phòng Belarus đang xem xét các điều kiện để tiếp tục cho Nga thuê hai cơ sở quân sự trên lãnh thổ của nước cộng hòa. Cần nhớ lại rằng vào năm 1996, Belarus và Nga đã ký một thỏa thuận về việc triển khai Trung tâm liên lạc số 43 của Hải quân Nga (khu vực Minsk) và hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa tại Trung tâm kỹ thuật vô tuyến Baranovichi (vùng Brest)".

"Thỏa thuận có giá trị trong 25 năm và hết hạn vào năm 2021. Trong trường hợp một trong các bên không muốn gia hạn hiệp định thì cần thông báo cho bên kia bằng văn bản 12 tháng trước khi thỏa thuận kết thúc, tức là không muộn hơn ngày 6 tháng 6 năm 2020".

Cuộc đàm phán về kéo dài thời gian thuê căn cứ quân sự giữa Nga và Belarus đang lâm vào bế tắc

Các điều kiện chính xác của cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Belarus vẫn chưa được biết.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/can-cu-quan-su-nga-tai-belarus-van-chua-chot-han-3404343/