Căn cứ quân sự Iraq trúng loạt rocket, trực thăng Mỹ lượn vòng trên Đại sứ quán Iran tại Baghdad

Nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, ngày 3/1, một căn cứ quân sự gần Sân bay quốc tế Baghdad đã bị trúng 4 quả rocket Katyusha. Hiện chưa có thông tin gì thêm.

Một căn cứ quân sự gần Sân bay quốc tế Baghdad đã bị trúng 4 quả rocket Katyusha. (Nguồn: Facebook)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày 31/12, hàng nghìn người biểu tình xông qua Vùng Xanh tới tòa nhà Đại sứ quán Mỹ để phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào nhóm được Iran hậu thuẫn tại tỉnh phía Tây Anbar của Iraq, khiến gần 30 tay súng thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Washington giải thích lý do của cuộc không kích này là nhằm trả đũa việc tấn công rocket trước đó của nhóm này khiến một công dân Mỹ thiệt mạng.

Trước đó, ngày 2/1, một chiếc máy bay trực thăng Black Hawk được cho là đã lượn vòng phía trên Đại sứ quán Iran tại Baghdad và nhiều máy bay trực thăng vũ trang khác của Mỹ xuất hiện trên bầu trời Thủ đô của Iraq.

Kênh truyền hình al-Mayadeen của Lebanon dẫn lời Abu Reza al-Najjar, một chỉ huy của Lực lượng Động viên Nhân dân (PMF) của Iraq cho hay, chiếc máy bay nói trên bay trên bầu trời Baghdad trong 20 giờ mỗi ngày suốt 3 ngày qua.

Mỹ cũng đã điều thêm 100 lính thủy quân lục chiến từ Kuwait tới tăng cường cho Đại sứ quán Mỹ tại khu vực vốn đã được biến thành Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt. Các máy bay trực thăng Apache của Mỹ cũng bắt đầu bắn pháo sáng trên khu vực này.

Hãng Reuters dẫn hai nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Iraq cho hay, Đại sứ Mỹ và một số nhân viên khác đã được di tản trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/can-cu-quan-su-iraq-trung-loat-rocket-truc-thang-my-luon-vong-tren-dai-su-quan-iran-tai-baghdad-107141.html