Căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ bị dội 7 quả bom cối

Căn cứ quân sự Balad ở Iraq là mục tiêu của vụ tấn công tên lửa nhằm đáp trả cho cái chết của tướng Iran Qasem Soleimani. Cuộc tấn công này không gây thiệt hại về người và của. Hôm qua (12/1), một loạt bom cối được cho là đã nhắm vào căn cứ này.

Chiến cơ F-16 cất cánh tại căn cứ không quân Balad ở Iraq.

Chiến cơ F-16 cất cánh tại căn cứ không quân Balad ở Iraq.

7 quả bom cối được cho là đã rơi vào căn cứ không quân Balad ở phía bắc Iraq – hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết. Theo các nguồn tin, 4 binh sĩ Iraq đã bị thương trong vụ việc này.

Tuy nhiên, hãng tin AFP dẫn lời các lực lượng an ninh nói rằng căn cứ này chỉ bị trúng 4 tên lửa.

Căn cứ không quân trên năm cách thủ đô Baghdad 64km về phía bắc. Đa số binh sĩ Mỹ đã rút khỏi căn cứ này trong bối cảnh căng thẳng với Iran trong những tuần gần đây.

Ngày 4/1, căn cứ này bị tấn công sau khi tướng cao cấp Soleimani của Iran bị lực lượng Mỹ sát hại tại sân bay quốc tế Baghdad.

Tuần trước, Quốc hội Iraq thề trục xuất binh sĩ Mỹ khỏi đất nước và chấm dứt việc tham gia của Iraq vào liên minh chống IS do Mỹ cầm đầu.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/can-cu-quan-su-co-binh-si-my-bi-doi-7-qua-bom-coi-4058704-d.html