Căn cứ Mỹ tại Iraq trúng 9 quả rocket, Tổng thống Trump nói về việc rút quân khỏi Baghdad

Theo các nguồn tin an ninh, rạng sáng 8/1, ít nhất 9 quả rocket đã bắn trúng một căn cứ không quân, nơi Mỹ và lực lượng liên quân đang đồn trú quân, ở miền Tây Iraq.

Căn cứ không quân Ain al-Asad của Mỹ tại Iraq trúng rocket.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quan chức Mỹ giấu tên cho hay, hiện chưa có thông tin về tình hình thương vong hay thiệt hại do vụ tấn công này.

Vụ tấn công căn cứ không quân Ain al-Asad diễn ra sau khi các lực lượng ủng hộ Iran tại Iraq tuyên bố sẽ tham gia phối hợp "phản ứng" với vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ khiến Tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng tại Baghdad hồi tuần trước.

Quốc hội Iraq sau đó đã yêu cầu trục xuất các lực lượng nước ngoài ra khỏi lãnh thổ. Các nghị sĩ Iraq cũng kêu gọi Chính phủ trục xuất 5.200 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này nhằm đáp lại vụ tấn công khiến Tướng Qasem Soleimani và nhân vật quân sự hàng đầu của Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng.

Liên quan vụ việc, ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, việc Mỹ rút quân khỏi Iraq vào thời điểm này sẽ là "điều tồi tệ nhất" cho quốc gia Trung Đông này: "Vào một thời điểm nào đó, chúng tôi sẽ muốn rút quân, song đây không phải thời điểm thích hợp. Đó sẽ là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với Iraq".

Ngoài ra, ông Trump cho biết sẽ chỉ xem xét trừng phạt Iraq nếu Mỹ không được đối xử một cách tôn trọng.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tuyên bố, Iraq đã nhận được một bức thư của quân đội Mỹ liên quan tới việc rút binh sĩ ra khỏi đất nước Trung Đông.

Theo Thủ tướng Adel Abdul Mahdi, phiên bản tiếng Anh và tiếng Arab của bức thư này không đồng nhất, chính vì vậy, Iraq đã yêu cầu được giải thích rõ.

Thế Việt

(theo Reuters, AFP, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/can-cu-my-tai-iraq-trung-9-qua-rocket-tong-thong-trump-noi-ve-viec-rut-quan-khoi-baghdad-107377.html