Căn cứ Mỹ bị tấn công dữ dội bằng tên lửa trong suốt 24h

Những ngày gần đây, lực lượng của Mỹ thường xuyên bị tấn công. Các căn cứ của Mỹ đã liên tiếp bị tấn công dữ dội bằng tên lửa trong suốt 24h.

Ngày 3/4, Căn cứ Không quân Balad ở tỉnh Salah al-Din bị tấn công bằng tên lửa. Căn cứ này là nơi đóng quân của lực lượng Iraq và các nhà thầu Mỹ.

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận về vụ tấn công và tuyên bố không có thiệt hại cũng như thương vong. Chỉ huy của căn cứ, Tướng Sahi Abdul Ameri cho biết có tổng cộng 10 tiếng nổ đã được nghe thấy nhưng chỉ có ba quả tên lửa phát nổ bên trong căn cứ.

Loại tên lửa tấn công vào căn cứ không quân Mỹ là loại Katyusha 107mm. Những bức ảnh được công bố cho thấy, các ống phóng được dán hình ảnh của tướng Qasem Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp, các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng tên lửa.

Các ống phóng được dán hình ảnh của tướng Qasem Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis.

Các ống phóng được dán hình ảnh của tướng Qasem Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis.

Các nhóm phiến quân thân Iran ở Iraq được coi là nghi phạm chính đứng sau những cuộc tấn công dữ dội này. Cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ diễn ra sau vụ cháy dữ dội ở nhà máy hóa chất lớn nhất tại Iran một ngày.

Trước đó, một căn cứ của Hoa Kỳ ở Iraq cũng bị tấn công bằng tên lửa vào cuối ngày 2/5. Ít nhất 2 quả tên lửa đã bắn trúng căn cứ gần sân bay Baghdad. Quả thứ ba được cho là đã được hệ thống phòng không C-RAM đánh chặn. Đại diện của lực lượng Hoa Kỳ không thông tin về bất kỳ thương vong nào sau vụ tấn công.

CENTCOM tiết lộ, cuộc tấn công xuất phát từ một khu vực gần thủ đô của Iraq. Đến hiện tại chưa nhóm nào lên tiếng xác nhận đứng sau vụ tấn công và cũng chưa có báo cáo chính thức về lực lượng chịu trách nhiệm.

Trước đó, cuối ngày 22/4, ba quả tên lửa đã tấn công vào căn cứ Victoria của quân đội Mỹ ở gần sân bay Quốc tế Baghdad, thủ đô Iraq.

Không chỉ các căn cứ liên tiếp bị tấn công, nhiều đoàn xe của Mỹ cũng bị tấn công bằng bom tự chế. Thông tin những ngày qua cho thấy, các đoàn xe vận chuyển vật tư và thiết bị của Mỹ bị tấn công bằng bom tự chế trên khắp Iraq. Đây là các thiết bị được Mỹ cung cấp cho lực lượng liên quân do Mỹ hỗ trợ.

Các đoàn xe của Mỹ liên tiếp bị tấn công bằng bom tự chế.

Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng được coi là những kẻ đứng sau các vụ tấn công bằng bom tự chế này. Trước đó, các lực lượng này đã tuyên bố, họ thề sẽ gia tăng các cuộc tấn công để buộc quân đội Mỹ “chiếm đóng” phải rời khỏi khu vực.

Những hành động của lực lượng này được giải thích là để trả thù cho vụ việc Mỹ ám sát Tướng Abu Mahdi al-Muhandi và Qassim Soleimani. Ông Abu Mahdi al-Muhandis là phó chỉ huy của Lực lượng Huy động Nhân dân của Iraq và Tướng Qassim Soleimani là chỉ huy Lực lượng Quds, một đơn vị chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động quân sự ngoài lãnh thổ của Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ cũng có thể là hành động đáp lại vụ việc được cho là phá hoại nhằm vào một nhà máy hóa chất lớn nằm gần thành phố Qom ở miền trung Iran. Ngày 2/5, nhà máy này đã bốc cháy trong bối cảnh Iran tuyên bố về một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán về Thỏa thuận hạt nhân Iran với Mỹ.

HÒA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-cu-my-bi-tan-cong-du-doi-bang-ten-lua-trong-suot-24h-a513121.html