Căn cứ Mỹ bị 5 quả tên lửa đánh trúng

Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq lại vừa hứng chịu một cuộc tấn công bằng nhiều tên lửa tầm ngắn.

Bộ chỉ huy các hoạt động quân sự chung của Iraq (JOC) cho biết, vụ tấn công xảy ra vào tối 15/3 với tổng cộng 7 quả tên lửa tầm ngắn, trong đó có 5 quả đánh trúng căn cứ không quân Balad, cách thủ đô Baghdad 90km.

Không có thương vong nào được ghi nhận nhưng một số ngôi nhà bị hư hỏng nặng. JOC nêu rõ, tất cả những tên lửa tấn công đều được phóng đi từ khu vực Saadiyat al-Shatt ở bên kia sông Tigris thuộc tỉnh Diyala.

Căn cứ Mỹ bị trúng tên lửa.

Căn cứ Mỹ bị trúng tên lửa.

Balad là căn cứ quân sự lớn nhất tại Iraq, từng là nơi đồn trú của các lực lượng Mỹ thuộc đơn vị hoạt động hỗ trợ hậu cần. Nhiều chuyên gia và cố vấn Mỹ thuộc một công ty vận hành máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cũng từng lưu trú tại căn cứ này.

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào đứng lên nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng trước đó không lâu, Thủ lĩnh Phong trào dân quân Al-Nujaba của Iraq, Akram Al-Kaabi, đã tuyên bố rằng, Iraq sẽ không còn là nơi an toàn cho người Mỹ.

Al-Kaabi từng đến thăm nhà của cố chỉ huy Lực lượng Quds, Thiếu tướng Qassem Soleimani, người bị Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ ám sát. Thủ lĩnh Al-Kaabi đã gửi thư cho con gái của Thiếu tướng Soleimani.

Trong thư ông nói rằng, Phong trào dân quân Al-Nujaba sẽ tiếp tục trả thù những kẻ đã gây ra hành động khủng bố này. Iraq không còn là nơi an toàn cho người Mỹ và những đồng minh của họ.

Phong trào dân quân Al-Nujaba là một trong những lực lượng quân sự được Iran hậu thuẫn mạnh mẽ. Lực lượng này đã tham gia tích cực vào cuộc chiến chống nhóm khủng bổ IS ở Iraq và phiến quân thánh chiến ở Syria.

Tại Syria, Phong trào Nujaba đã thực hiện một số hoạt động cùng với Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và Hezbollah, sau đó họ đã triển khai lại biên giới Syria-Iraq để hỗ trợ các hoạt động chống lại IS.

Hiện không rõ những cảnh báo từ phía Al-Nujaba có liên quan gì đến vụ tấn công tối 15/5 vào căn cứ Mỹ hay không nhưng có điều khả rõ ràng là dù được cảnh báo từ trước nhưng không có bất kỳ quả đạn đánh chặn nào của Mỹ được phóng lên tại thời điểm diễn ra vụ tấn công.

Liên quan vấn đề trên, trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 15/3, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi đã bác bỏ các cáo buộc về việc các lực lượng bán quân sự ở Iraq do Iran hậu thuẫn đứng sau các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Iraq.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran không có bất kỳ can dự nào, trực tiếp cũng như gián tiếp, trong bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào của bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào chống lại Mỹ ở Iraq", ông Ravanchi khẳng định.

Clip căn cứ Mỹ bị trúng tên lửa

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/can-cu-my-bi-5-qua-ten-lua-danh-trung-3429124/