Căn cứ không quân lớn nhất của Nga tại Syria lại bị tấn công

Lần đầu tiên trong 40 ngày qua, phiến quân thánh chiến đã cố gắng tấn công căn cứ không quân lớn nhất của Nga tại Syria.

Căn cứ không quân Hmeimim

Căn cứ không quân Hmeimim

Theo một báocáo từ chiến trường tại thành phố Jableh, phiến quân thánh chiến đã phóng tên lưảtừ máy bay không người lái (UAV) cất cánh từ trục Latakia – Idlib.

Báo cáo chobiết các hàng phòng không Nga – Syria đã chặn được tất cả các tên lửa của thánhchiến trước khi chúng có thể tấn công căn cứ Hmeimim và thành phố biển Jableh ởtỉnh Latakia.

Một nguồntin từ quân đội Syria cho biết các UAV của quân thánh chiến cũng bị phá huỷtrong cuộc tấn công trên.

Các lực lượngvũ trang Nga và Syria vẫn chưa phản ứng với cuộc tấn công mới nhất trên đây củaquân thánh chiến, tuy nhiên có thể họ sẽ đáp trả sớm.

Phiến quânthánh chiến đã tiến hành các cuộc tấn công lẻ tẻ trong suốt cả năm vào căn cứkhông quân Hmeimim, để đe dọa các lực lượng vũ trang Nga.

Nga và ThổNhĩ Kỳ đã cùng nhau giám sát lệnh ngừng bắn mong manh ở tây bắc Syria. Mặc dùThổ Nhĩ Kỳ đảm bảo sẽ triệt hạ những nhóm thánh chiến này nhưng họ đã thất bạitrong việc đuổi các chiến binh thánh chiến khỏi một số khu vực ở tây bắc Syria.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/can-cu-khong-quan-lon-nhat-cua-nga-tai-syria-lai-bi-tan-cong-20200712155057002.html