Căn cứ hải quân Ochakov đang được Ukraine xây dựng cho NATO bị phá hủy

Những hình ảnh từ báo chí quốc tế cho thấy căn cứ hải quân Ochakov đã phải hứng chịu tổn hại nặng sau đợt tấn công của Nga.

Một trong những mục tiêu đầu tiên của Quân đội Nga sau khi phát động cuộc tấn công nhằm vào Ukraine chính là căn cứ hải quân Ochakov đang được chính quyền Kiev xây dựng cho NATO.

Một trong những mục tiêu đầu tiên của Quân đội Nga sau khi phát động cuộc tấn công nhằm vào Ukraine chính là căn cứ hải quân Ochakov đang được chính quyền Kiev xây dựng cho NATO.

Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết, hoạt động quân sự của nước này trên lãnh thổ Ukraine đang phát triển thành công. Lực lượng biên phòng Ukraine gần như không có bất kỳ sự kháng cự nào đối với các đơn vị Nga.

Hệ thống phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị áp chế và cơ sở hạ tầng quân sự của các căn cứ không quân đều bị vô hiệu hóa. Đồng thời, thông tin về một số máy bay Nga được cho là bị bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine không tương ứng với thực tế.

Có thông tin từ Lugansk cho hay thành phố Shchastya và Stanitsa Luganskaya đã thuộc quyền kiểm soát của quân đội cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR).

Đồng thời từ Donetsk cũng có thông báo về việc quân DPR đã chiếm được Mariupol và Kherson dưới sự hỗ trợ từ Nga, cũng như việc thiết lập quyền kiểm soát đối với Kênh đào Bắc Crimea. Hơn nữa, người đứng đầu DPR còn tuyên bố phá hủy trụ sở Bộ chỉ huy chiến dịch liên hợp Ukraine (JFO).

Đáng chú ý nhất là hình ảnh xuất hiện trên báo chí Nga cho thấy khói dày đặc ở Ochakov. Có báo cáo cho rằng căn cứ hải quân đang được xây dựng cho các tàu chiến NATO đến đóng quân thực sự đã bị phá hủy.

Cuộc tấn công của Quân đội Nga vào căn cứ nói trên có khả năng đã được thực hiện bằng tên lửa hành trình không đối đất Kh-101, cư dân Ukraine đã chụp được hình ảnh quả đạn bay tới mục tiêu ở độ cao cực thấp.

Thông tin trên cũng tương ứng với thực tế đó là Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn thông báo cho biết lực lượng hàng không chiến lược đã xuất kích, khả năng cao phương tiện đã phóng quả Kh-101 nói trên là một oanh tạc cơ Tu-95MS.

Moskva còn cho hay tất cả các máy bay ném bom Su-24 bố trí tại sân bay ở Starokonstantinov (vùng Khmelnytsky) đã bị tiêu diệt bởi cuộc tấn công bằng tên lửa và bom của Nga và khẳng định lữ đoàn hàng không chiến thuật số 7 của Không quân Ukraine đã không còn tồn tại.

Tuy nhiên cũng tương tự những gì được phía Ukraine đưa ra về việc đã bắn hạ 5 máy bay Nga, cho đến lúc này chưa có bằng chứng gì để khẳng định tuyên bố vừa được giới chức quân sự Nga đăng tải.

Trong khi đó, có thông tin cho rằng phía ly khai đã bắn hạ một cặp máy bay ném bom chiến thuật Su-24 của Ukraine gần các làng Smeloe và Stepovoye, đây chính là những phi cơ thuộc lữ đoàn nói trên.

Như vậy tuyên bố của Nga và phía ly khai đang mâu thuẫn nhau, khi Moskva tuyên bố diệt mọi máy bay Su-24 trên mặt đất, không cho chiếc nào cất cánh, còn phiến quân lại khẳng định đã bắn hạ một cặp oanh tạc cơ nói trên.

Hiện tại có vẻ như cả hai phía Nga và Ukraine đều đang tích cực tung tin giả nhằm làm mất tinh thần đối phương cũng như nâng cao sĩ khí của binh lính bên mình.

Những trận chiến lớn dự báo vẫn còn nằm ở phía trước, chúng sẽ diễn ra ngay khi bộ binh Nga tiến sâu vào khu vực miền đông Ukraine, sau khi chấm dứt "đợt hỏa lực dọn bãi" vừa được thực hiện.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/can-cu-hai-quan-ochakov-dang-duoc-ukraine-xay-dung-cho-nato-bi-pha-huy-post496566.antd