Căn cứ Hải quân Mỹ tại Nhật Bản đóng cửa vì nghi có tiếng súng nổ

Căn cứ hải quân Mỹ tại Sasebo, miền Tây Nhật Bản, đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn sau khi xuất hiện những thông tin về các tiếng súng nổ.

Chiến hạm USS Bonhomme Richard tại căn cứ hải quân Mỹ ở Sasebo. (Nguồn: stripes.com)

Chiến hạm USS Bonhomme Richard tại căn cứ hải quân Mỹ ở Sasebo. (Nguồn: stripes.com)

AFP/Reuters đưa tin Người phát ngôn Hải quân Mỹ tại Nhật Bản Darin Wilson cho biết ngày 3/11, căn cứ hải quân Mỹ tại Sasebo, miền Tây Nhật Bản, đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn sau khi xuất hiện những thông tin về các tiếng súng nổ.

Tuy nhiên, sau đó không phát hiện thấy dấu hiệu nổ súng.

Theo ông Wilson, thông tin về khả năng xảy ra nổ súng từ một tòa nhà của căn cứ trên, cách thủ đô Tokyo 980 km về phía Tây.

Căn cứ này đã phải đóng cửa với lý do phòng ngừa khi lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra tòa nhà này.

Ông nói: "Ngày 3/11, vào 9 giờ 33 phút (7 giờ 33 phút giờ Việt Nam), lực lượng an ninh đã nhận được thông tin về các tiếng súng được nghe thấy bên trong tòa nhà số 141... Tòa nhà này đã được sơ tán. Tuy nhiên, quyết định đóng cửa đã được dỡ bỏ. Không có bằng chứng là súng đã nổ hay có kẻ đã nổ súng"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/can-cu-hai-quan-my-tai-nhat-ban-dong-cua-vi-nghi-co-tieng-sung-no/414073.vnp