Căn cứ có lực lượng của Mỹ đóng quân tại Iraq lại bị tấn công bằng rocket

Đây là lần thứ ba trong năm 2020, căn cứ có lực lượng binh lính Mỹ đóng quân tại Iraq phải nhận những đợt tấn công bằng rocket.

Căn cứ quân sự tại Kirkuk. Ảnh: Anadolu

Căn cứ quân sự tại Kirkuk. Ảnh: Anadolu

Ngày 14/2, các nguồn tin an ninh cho biết một vụ tấn công bằng rocket đã xảy ra tại căn cứ K1 ở tỉnh Kirkuk của Iraq, nơi có lực lượng binh sĩ Mỹ đồn trú.

Hiện vẫn chưa rõ có thương vong trong vụ việc trên hay không. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào căn cứ K1 kể từ sau vụ việc hồi cuối tháng 12/2019, khi một loạt rocket rơi trúng căn cứ khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng.

Trước đó, quân đội Mỹ hôm 10/2 tiết lộ sốc với hơn 50% các trường hợp chấn thương não xuất phát từ cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào tháng trước. Số lượng binh sĩ được chẩn đoán gặp các vấn đề về não tăng lên hơn 100 người.

Căn cứ Mỹ ở Iraq bị thiệt hại sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters

Ngay sau đó vào hôm 11/2, phát ngôn viên Ramezan Sharif của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng lên tiếng cho rằng Mỹ đang cố tình che giấu sự thật rằng binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran.

Theo ông Sharif, số người thiệt mạng là rất đáng kể vì 13 tên lửa của Iran đã đánh trúng các căn cứ, đồng thời cho rằng số người bị thương thường cao gấp 3-4 lần số người chết.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/can-cu-co-luc-luong-cua-my-dong-quan-tai-iraq-lai-bi-tan-cong-bang-rocket-a311543.html