Cần có thêm sân chơi cho công nhân

Ngoài giờ lao động vất vả, thanh niên công nhân rất cần được vui chơi, giải trí. Tuy nhiên ở nhiều DN và các KCN trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn thiếu trầm trọng các sân chơi bổ ích dành cho công nhân.

ĐVTN tham gia giải bóng đá thanh niên công nhân do Đoàn Khối DN tỉnh tổ chức.

Có dịp ghé thăm một số khu nhà trọ trên đường Bình Giã (phường 10, TP.Vũng Tàu), nơi đa số người thuê nhà trọ là thanh niên công nhân đang làm việc tại các DN trong KCN Đông Xuyên sáng chủ nhật (7-10), khu nhà trọ có 7 phòng, một vài phòng công nhân ở trong tỉnh đã đóng cửa về quê, còn lại gần 20 công nhân khác do nhà xa nên ở lại cùng nhau tán gẫu. Anh Võ Tuấn Linh, quê ở huyện Xuyên Mộc, đang làm công nhân tại Công ty Giày Uy Việt cho biết: “Ngoài giờ đi làm, hầu như chúng tôi đều trở về phòng trọ chứ cũng chẳng biết đi đâu”. Tương tự, ở một khu nhà trọ khác, các cô gái trẻ chỉ biết quanh quẩn dọn dẹp phòng ở, xem ti vi, sử dụng điện thoại để đọc báo.

Tại các địa bàn tập trung nhiều khu nhà trọ cho công nhân như: Phường Phú Mỹ, phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ), ngày cuối tuần, tình trạng thanh niên công nhân không có sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu giải trí sau giờ làm cũng khá phổ biến. Hầu hết dịch vụ phục vụ cho thanh niên công nhân quanh các KCN chủ yếu là karaoke, quán ăn, quán nhậu, cà phê. Vào buổi tối hoặc những ngày nghỉ, nữ thì chọn ngủ hoặc lướt facebook, zalo, đọc thông tin, còn nam thì quán cà phê, quán nhậu... Chị Hà Thị Thu, quê ở Bến Tre cho biết: “Cả dãy phòng trọ chỉ có một phòng có ti vi, hôm nào về rảnh rỗi có phim hay thì cùng kéo qua xem, còn không thì ôm điện thoại xem tin tức, chát với bạn bè chút xíu rồi đi ngủ”. Đây là đặc điểm chung của tình trạng thanh niên công nhân, trong khi đó, vào các dịp cuối tuần, thanh niên ở các địa phương, các cơ quan, đoàn thể lại thường được tham gia các phong trào, sân chơi có ý nghĩa như làm các công việc thiện nguyện, dọn vệ sinh công cộng, thăm nom gia đình chính sách, hoặc vui chơi sinh hoạt CLB, hội nhóm…

ĐVTN tham gia hội thao thanh niên công nhân do Đoàn Khối DN tỉnh tổ chức.

Những sân chơi dành cho thanh niên công nhân chưa nhiều và chưa được tổ chức thường xuyên. Bởi vậy, những ai có mặt tại hội thao thanh niên công nhân năm 2017 do Đoàn Khối DN tỉnh vừa tổ chức mới cảm nhận được sự thiết thực của những sân chơi bổ ích, lành mạnh đối với thanh niên công nhân. Ngay từ rất sớm, đông đảo thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung đầy đủ, trên gương mặt ai nấy đều thể hiện rõ sự háo hức khi được tham gia chương trình. Hội thao diễn ra trong không khí sôi nổi với các môn thi đấu như: bóng bàn; cầu lông; kéo co, quần vợt; bơi lội cự ly 100m và các trò chơi dân gian ngậm muỗng chuyền chanh, kéo co, nhảy bao bố, bánh xe đoàn kết… Chị Đồng Thị Ngọc Anh, công nhân Nhà máy thép Pomina 3 (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ) chia sẻ: “Với chúng tôi, đây không chỉ là điều kiện để giải tỏa căng thẳng mà còn mang đến tiếng cười, niềm vui, sự hứng khởi sau những ngày làm việc mệt nhọc. Tôi rất vui và mong muốn có thêm nhiều hoạt động như thế này nữa để chúng tôi có thể tham gia”.

Không riêng gì Đoàn Khối DN, thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là thực hiện Đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân giai đoạn 2015-2020, thời gian qua, các cơ sở Đoàn như: Thành Đoàn Vũng Tàu, Thị Đoàn Phú Mỹ, Xã Đoàn Long Tân (huyện Đất Đỏ)… cũng có nhiều nỗ lực nhằm chăm lo và tạo những sân chơi bổ ích cho thanh niên công nhân như: tổ chức các hội thi TD-TT, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà… Riêng Thành Đoàn Vũng Tàu còn thành lập được 1 cơ sở Đoàn khu nhà trọ, sinh hoạt hàng tuần với các nội dung như: Nói chuyện chuyên đề về tình yêu, hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức thăm hỏi thành viên gặp khó khăn… Qua đó giúp thanh niên công nhân có điều kiện vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất, đồng thời trang bị kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống, kể cả trách nhiệm với cộng đồng nơi mình sinh sống và làm việc cũng như quyền lợi, trách nhiệm theo luật định của mình tại nơi làm việc. Tuy nhiên, so với 350.000 lao động tuổi từ 16-30 đang làm việc tại hơn 11.000 cơ sở, DN thì số thanh niên công nhân được tiếp cận với những sân chơi bổ ích, lành mạnh vẫn còn là con số quá ít ỏi.

“Tạo điều kiện để thanh niên công nhân được vui chơi, giải trí chính là cách bảo đảm tốt đời sống tinh thần, giúp thanh niên công nhân khỏe mạnh, tái tạo sức lao động, mang lợi nhuận cho công ty. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực của các cơ sở Đoàn trong DN, rất cần sự vào cuộc nhiệt tình của các tổ chức Công đoàn DN, chính quyền địa phương để thanh niên công nhân có được những sân chơi bổ ích, thiết thực một cách thường xuyên, tạo điều kiện cho họ yên tâm, phấn khởi hơn”, chị Đậu Thị Thắm, Bí thư Đoàn Khối DN tỉnh chia sẻ.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201812/can-co-them-san-choi-cho-cong-nhan-831405/