Cần có lộ trình khắc phục tồn tại

Đánh giá về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị diễn ra chiều nay, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thanh Mai (TP. Hà Nội) cho rằng, Bộ trưởng đã nắm rất rõ những tồn tại, hạn chế trong ngành và hy vọng Bộ trưởng sẽ sớm có lộ trình để thực hiện được những giải pháp đã nêu ra trong phiên chất vấn.

- Bà đánh giá như thế nào về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng?

Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn đầu tiên. Các nhóm nội dung mà Bộ trưởng trả lời chiều nay nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là những nội dung liên quan đến triển khai và quản lý quy hoạch, công tác xử lý những sai phạm, vi phạm quy hoạch và giải pháp để xử lý triệt để cũng như ngăn ngừa phát sinh tình trạng này.

Qua phần trả lời có thể thấy, Bộ trưởng đã nắm rất rõ những tồn tại, hạn chế trong ngành. Trên cơ sở những vấn đề được Bộ trưởng trao đổi chiều nay, cử tri và nhân dân sẽ tăng cường được công tác giám sát với trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước trên cả nước chứ không chỉ trên một địa bàn, địa phương.

Tôi và các đại biểu Quốc hội kỳ vọng, với những trao đổi, những giải pháp được nêu tại ngày hôm nay, cũng như các giải pháp đã nêu rõ trong báo cáo, Bộ trưởng sẽ có lộ trình, thời gian để thực hiện những giải pháp này, đặc biệt là những giải pháp về hoàn thiện thể chế. Mặc dù hoàn thiện thể chế không thể “ngày một ngày hai”, nhưng có những giải pháp cần phải được thực thi ngay, nếu như để chậm chễ trong quá trình tổ chức thực hiện thì không chỉ là dự án “treo”, quy hoạch “treo” mà thậm chí là các văn bản quy phạm pháp luật cũng sẽ “treo”.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thanh Mai (TP. Hà Nội)

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thanh Mai (TP. Hà Nội)

- Bà đánh giá thế nào về việc lựa chọn vấn đề về nhà ở xã hội để chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong phiên chất vấn?

Vấn đề nhà ở xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, cử tri TP. Hà Nội. Trong các cuộc tiếp xúc, cử tri đã nhiều lần có những kiến nghị liên quan đến vấn đề này. Đặc biệt nổi lên những vấn đề “nóng” trong quá trình tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Tại thời điểm đó, tất cả những khu nhà ở tập trung, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên đều bộc lộ ra những hạn chế.

Như vấn đề về quy hoạch, với quy định như hiện nay về xây dựng nhà ở xã hội, phải dành quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên. Tuy nhiên, điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho việc triển khai. Nhiều cử tri Hà Nội cho rằng, cần phải xây dựng mô hình nhà ở xã hội tập trung sẽ giúp khắc phục các nhược điểm của mô hình nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% tại các khu đô thị. Ví dụ như mô hình nhà ở xã hội ở Đặng Xá, Gia Lâm đã rất thành công.

Vậy, tại sao không thể có những quy định “mở” về điều kiện xây dựng khu nhà ở xã hội? Chúng ta nên kiểm soát quy hoạch nhà ở xã hội và diện tích theo chỉ tiêu được phân bổ, theo địa bàn trên tổng thể chứ không nên quy định theo từng dự án cụ thể. Cùng với đó, phải triển khai đồng bộ, không chỉ có mỗi xây dựng nhà ở mà còn phải có quy hoạch về kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Để bảo đảm được những điều kiện tối thiểu, không chênh lệch quá lớn so với các khu nhà ở thương mại khi những người có thu nhập thấp được chuyển đến.

Nếu không làm tốt việc này, chúng ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với bài toán rất nan giải tại Hà Nội hiện nay, đó chính là phải chỉnh trang, cải tạo những khu chung cư, nhà ở cũ đã xuống cấp, những khu tập thể 5 tầng từ trước thời kỳ bao cấp, những chung cư cao tầng nhưng đã xuống cấp nhanh chóng... Vì vậy, nếu không triển khai tốt thì sẽ rất dễ lặp lại "vết xe đổ" này.

Do vậy, tôi kiến nghị với Bộ Xây dựng cũng như Chính phủ, cần phải có những quy định mở hơn đối với xây dựng khu nhà ở xã hội.

- Bàđánh giá thế nào về sựđiều hành cũng như vai trò của chủ tọa trong phiên chất vấn, thưa bà?

Sự thành công của cácphiên chất vấn không thể thiếu được vai trò của chủ tọa điều hành. Chủ tọa của các phiên họp nói chung và chủ tọa phiên chất vấn nói riêng đều bám sát vào nguyên tắc hoạt động dân chủ.

Các đại biểu có quyền nêu thẳng thắn những vấn đề quan tâm nhưng cũng phải trọng tâm, đúng với nhóm nội dung đã được Quốc hội thống nhất để đưa ra chất vấn. Vì vậy, trong quá trình điều hành, chủ tọa đã linh hoạt và bám rất sát diễn biến phiên chất vấn.

Tôi cho rằng, đây là một cách thức rất tốt để các đại biểu cũng tự phải điều chỉnh về các câu hỏi, các nhóm vấn đề mà mình quan tâm để có thể bám sát theo nội dung đã được lựa chọn để chất vấn Bộ trưởng.

- Xin cảm ơn bà!

Xuân Tùng - Thanh Mai thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/can-co-lo-trinh-khac-phuc-ton-tai-i305875/