Cần có điểm thu gom rác tập trung

Khoảng hơn 8h ngày 23-2, chị Hạnh và chị Hằng ở xã Cẩm Yên (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đèo nhau bằng xe máy đi ăn cưới con một người bạn ở xã Hạ Bằng cùng huyện. Khi đi trên đường liên xã Cẩm Yên - Đồng Trúc, đến đoạn giáp ranh giữa thôn Ngũ Sơn, xã Lại Thượng và thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên (huyện Thạch Thất), chị Hạnh phải tăng tốc xe máy đi thật nhanh để thoát khỏi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ bãi rác thải kéo dài hàng trăm mét ven đường. Khi đã qua khỏi nơi ô nhiễm, chị Hạnh nói với bạn:

- Sợ thật! Rác thải chất đống, để lưu cữu lâu ngày hay sao mà bốc mùi khiếp thế cậu nhỉ?

- Bốc mùi nặng như thế rõ là rác thải đã để tồn đọng nhiều ngày rồi - chị Hằng trả lời.

- Hết chỗ đổ và không còn địa điểm tập kết rác thải nào nữa hay sao mà người ta lại để tồn tại một bãi rác lớn, lộ thiên, lưu cữu ngay dọc ven đường liên xã thế cậu nhỉ?

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hạnh nói: Bà con các thôn, làng lân cận nên bảo nhau không đem rác thải ra ven đoạn đường giáp ranh trên để tập kết vì vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa cản trở giao thông và mất mỹ quan. Đề nghị đơn vị vệ sinh môi trường phụ trách địa bàn trên nhanh chóng thu dọn, vận chuyển số rác đem đi xử lý để trả lại cảnh quan khu vực, tránh gây ô nhiễm môi trường. Về lâu dài, chính quyền địa phương cũng nên quy hoạch điểm tập kết thu gom rác sinh hoạt, có như vậy mới chấm dứt được tình trạng vứt rác bừa bãi.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/959316/can-co-diem-thu-gom-rac-tap-trung