Cần chủ động đối phó với sạt lở ở huyện Sơn Tây

Chắc hẳn cho đến bây giờ, nhiều người dân địa phương vẫn còn nhớ vụ sạt lở khoảng 20.000 mét khối đất đá, vùi lấp gần như hoàn toàn tầng trệt của Trạm khuyến nông, Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật H. Sơn Tây (Quảng Ngãi). May mắn không có thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Những năm qua, tại huyện miền núi này có hơn 500m bờ kè bảo vệ, rãnh bê-tông thoát nước bị cuốn trôi, đất đá vùi lấp.

Khu E tái định cư Nước Vương bị sạt lở nặng.

Khu E tái định cư Nước Vương bị sạt lở nặng.

Trong khi công tác khắc phục chưa hoàn thành thì trên địa bàn huyện lại xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới. Điển hình như tại tuyến đường liên xã Sơn Tân- Sơn Tinh, xuất hiện thêm điểm sạt lở rất lớn, nguy cơ dẫn đến chia cắt, cô lập xã Sơn Tinh vào mùa mưa lũ năm nay là rất lớn. Còn tại các khu E và khu D của Khu tái định cư Nước Vương, xã Sơn Liên, đều bị sạt lở rất nặng. Trong đó ở Khu E, sạt lở đã làm con đường bê- tông trong khu tái định cư bị gãy đôi, tạo ra "hố tử thần" rộng hơn 30 mét. 25 hộ dân sinh sống ở 2 khu tái định này đang rất lo lắng vào mùa mưa lũ năm nay. Ông Đinh Văn Thắng trú thôn Nước Vương, xã Sơn Liên chia sẻ: "Các tuyến kè bao quanh khu E, thuộc khu tái định cư Nước Vương đều bị sạt lở nặng. Mỗi mùa mưa lũ về nước chảy rất xiết nên nguy cơ sạt lở là khó tránh khỏi. Bà con ở đây ai cũng bất an khi mưa về".

Cho đến thời điểm này, trên tuyến đường dài hơn 12 km từ trung tâm H. Sơn Tây đến xã Sơn Liên có đến 12 điểm sạt lở, trong đó có cả cũ chưa khắc phục xong và mới xuất hiện trong đợt mưa vừa qua. Chính quyền địa phương đã triển khai một số phương án đối phó. Ông Phan Huỳnh Sơn - Chủ tịch UBND xã Sơn Liên cho biết: "Về kinh phí thì xã có phương án xin các nguồn duy tu, sửa chữa và chuẩn bị các phương án tại chỗ. Trường hợp xảy ra sạt lở thì địa phương huy động các xe đang thi công các tuyến đường trên địa bàn xã để di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Ngoài ra chúng tôi cũng trữ lương thực nhằm cứu đói cho người dân trong lúc khó khăn".

Theo thống kê của UBND H. Sơn Tây, đến thời điểm này có gần 30 điểm sạt lở cũ và nguy cơ sạt lở mới. Trong đó, nhiều xã có nguy cơ bị cắt, cô lập trong mùa mưa lũ năm nay, đặc biệt là xã Sơn Liên, Sơn Tinh hay một số xã khác... Ông Đinh Quang Ven- Phó Chủ tịch UBND H. Sơn Tây xác nhận: "Có những điểm sạt lở từ những năm về trước, nhưng đến nay huyện vẫn chưa thể khắc phục. Điều này đã gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Kinh phí khắc phục vượt ngoài khả năng của huyện, mong tỉnh quan tâm hỗ trợ, để huyện có điều kiện khắc phục. Trước mắt, chính quyền chỉ có thể di dân khi xét thấy tình trạng sạt lở nguy hiểm đến tính mạng của người dân".

Trước những khó khăn đó, việc huy động cả hệ thống chính trị chủ động đối phó với sạt lở năm nay là điều rất cần thiết.

VĂN NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_197802_can-chu-dong-doi-pho-voi-sat-lo-o-huyen-son-tay.aspx