Cần chấm dứt việc chiếm dụng không gian công cộng làm việc riêng

Từ khoảng 15h đến 18h hằng ngày, tại khuôn viên vườn hoa bên hồ Trúc Bạch, ngã ba phố Trấn Vũ và đường Thanh Niên, phường Quán Thánh (quận Ba Đình) thường xuyên xuất hiện hai, ba nhóm người tụ tập ngồi đánh bài.

Không chỉ tại đây mà ở một số địa điểm công cộng khác trên địa bàn Thủ đô như Công viên Thống Nhất, Công viên Nghĩa Đô, Công viên Cầu Giấy… việc chiếm dụng các không gian chung thành nơi buôn bán, kinh doanh và chơi bài, chọi gà... cũng diễn ra khá phổ biến.

Trước tình trạng này, rất mong chính quyền các địa phương liên quan kiểm tra và sớm có biện pháp quản lý chặt chẽ, chấm dứt tình trạng biến nơi vui chơi chung của người dân trở thành địa điểm tụ tập chơi bài, buôn bán, ảnh hưởng đến không gian văn hóa công cộng. Đặc biệt, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, bảo đảm cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Nguyễn Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/997224/can-cham-dut-viec-chiem-dung-khong-gian-cong-cong-lam-viec-rieng