Cần chấm dứt kinh doanh trong khuôn viên di tích

Chùa Mui (xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) có tên chữ là Hưng Thánh Quán, được xây dựng vào cuối thế kỷ XVI, mang đậm nét kiến trúc thời nhà Lê. Năm 1994, chùa được công nhận là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Theo quy định, mọi hoạt động xâm phạm di tích, sử dụng không đúng mục đích đều bị cấm.

Tuy nhiên, ngay trong khuôn viên chùa Mui hiện đang tồn tại hình thức kinh doanh trò chơi trong đó có một bể cá nhựa cho trẻ em câu, một bàn nặn tượng thạch cao, một nhà hơi... Hằng ngày, nhiều người dân địa phương cho con em vào chơi các trò chơi trong khuôn viên chùa gây ồn ào, nhân dân bức xúc.

Việc sử dụng không gian chùa Mui vào mục đích kinh doanh đã diễn ra nhiều tháng nay. Đề nghị UBND xã Tô Hiệu nhanh chóng kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu chủ kinh doanh dịch vụ vui chơi sớm chấm dứt kinh doanh trong khuôn viên chùa Mui, trả lại cảnh quan của di tích.

Nguyễn Văn Công

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/997928/can-cham-dut-kinh-doanh-trong-khuon-vien-di-tich