Cần chấm dứt hành vi xâm hại trẻ em: Nỗi đau trẻ thơ thắt lòng người lớn

Ngày 15/9/2020, TAND Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) hơn 1 năm trước. Vụ án này từng gây xôn xao dư luận bởi kẻ gây án là hàng xóm của các bị hại, và liên tục có hành vi xâm hại hai bé gái khiến cho một bé có thai...

Vụ án đau xót ở Ba Vì

Chúng tôi có mặt tại thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) vào một ngày nắng như đổ lửa. Ngôi nhà bé nhỏ của em N.T.H. (SN 2004) nằm trơ trọi giữa cánh đồng sau vụ gặt. Khi chúng tôi dợm bước vào cái không gian sống chừng 15 mét vuông, tối như hũ nút ấy ban đầu ngỡ không có ai ở nhà.

Ít phút sau, bà ngoại của H. (là bà N.T.T) từ đâu tất tả đi về. Bà bảo: "Cái H. từ ngày bị người ta xâm hại thì luôn rất sợ hãi người lạ. Cứ thấy đàn ông con trai là cháu trốn biệt vào ngách trong cùng...".

Bà T. động viên mãi mà cháu H. vẫn cứ ngồi im tại chỗ. Sau có chị N.T.P. (là mẹ cháu H.) đi chợ về gọi cháu ra chải đầu thì H. mới dúm dó đi ra. Hình ảnh thiếu nữ 16 tuổi mà trông như trẻ mười tuổi, khuôn mặt ngây dại ngồi trong phòng tối ám ảnh chúng tôi suốt nhiều ngày.

Để không gợi lại nỗi đau cho cháu, chúng tôi lặng lẽ cùng bà T. ra phía gốc cây đầu làng nói chuyện. Nhớ lại thời điểm hãi hùng ấy, bà T. kể mà nước mắt ngân ngấn. Đó là vào khoảng tháng 6/2019, mẹ cháu phát hiện thấy cháu H. có những biểu hiện bất thường nên đã mua que thử thai. Kết quả khiến cả mấy mẹ con bàng hoàng, và đã đưa nhau đến một bà lang trong vùng để xử lý. Song những tin đồn về cháu vẫn cứ râm ran trong làng.

Mẹ cháu H. kể lại sự việc cháu bị đối tượng Phạm Văn Chung xâm hại nhiều lần dẫn đến có thai.

Mẹ cháu H. kể lại sự việc cháu bị đối tượng Phạm Văn Chung xâm hại nhiều lần dẫn đến có thai.

Khoảng hai tháng sau cháu H. tình cờ gặp bà N.T.N. - người làm trong Ban Kế hoạch hóa gia đình của thôn. Bà N. gặng hỏi và được cháu H. kể lại việc bị đối tượng hàng xóm xâm hại. Bà N. sau đó đã đến UBND báo cáo sự việc với Ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em của địa phương.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã cử cán bộ đến nhà cháu H. để tìm hiểu sự việc. Tại đây, 2 nữ cán bộ được cháu H. trình bày sự việc và biết được thủ phạm chính là gã hàng xóm đốn mạt Phạm Văn Chung (sinh năm 1963, trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội). Không những xâm hại cháu H., Chung còn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu N.T.T.L. (khi đó cháu mới được 11 tuổi, cùng trú tại thị trấn Tây Đằng).

Tháng 8/2019, mẹ cháu H. có đơn tố giác hành vi của Chung đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì. Ngày 24/12/2019, Phạm Văn Chung bị Cơ quan Công an bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Qua quá trình điều tra cẩn trọng, kỹ lưỡng, hiện cơ quan chức năng đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh tội ác của gã yêu râu xanh Phạm Văn Chung. Có lẽ bất cứ một người có lương tâm nào biết được các thông tin đều cảm thấy ghê tởm. Chúng tôi chỉ xin dẫn ra một cách sơ lược.

Vào buổi chiều một ngày tháng 4/2019, cháu H. cùng cháu L. đến chơi nhà một người bạn ở thôn C.B (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì). Khoảng 16 giờ cùng ngày, 2 cháu về nhà, khi đi qua cổng nhà Chung thì bị đối tượng này chạy ra cầm tay hai cháu kéo vào trong sân, đi vòng ra phía sau nhà bếp đến khu vực chuồng lợn bỏ không.

Tại đây, Chung lấy dây thừng trói cháu L. lại rồi lấy bao tải trải ra nền chuồng lợn, hiếp dâm cháu H. tại đây. Sau khi thỏa mãn thú tính, Chung cởi trói cho cháu L. và trói cháu H. lại để tiếp tục hành vi xâm hại đối với cháu L.

Mấy ngày sau, sự việc tiếp tục lặp lại. Chung lần lượt xâm hại hai cháu bằng việc kéo hai cháu vào khu vực chuồng lợn nhà Chung, trói một trong hai cháu lại để lần lượt xâm hại hai cháu. Lần tiếp theo, thậm chí gã yêu râu xanh còn kéo hai cháu vào nhà cháu H. để xâm hại, khi người nhà cháu H. đang đi vắng.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội trong tháng 4-2019, lợi dụng cháu H. là người có nhận thức kém chậm phát triển và biết cháu cháu H. và cháu L. còn nhỏ nên khi thấy các cháu đi qua nhà hoặc ở nhà một mình, Chung đã nhiều lần xâm hại các cháu. Tại cơ quan điều tra, cháu H. khai ngoài 3 lần bị Chung hiếp dâm ở nhà cháu hoặc nhà Chung, cháu còn bị đối tượng xâm hại tại đồi G.P, thôn C.B, thị trấn Tây Đằng.

Đối tượng hiện đã bị cơ quan công an bắt giam, bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ra quyết định truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo các điểm đ, e khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam. Song dù đối tượng có bị trừng phạt ở mức nào, thì những tổn thương về thể chất, tinh thần đối với cháu H. và cháu L. không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn

Cách Ba Vì không xa, gần như cùng vào thời điểm đó đã xảy ra vụ xâm hại trẻ em mà tính chất và mức độ cũng nghiêm trọng không kém. Đó là vụ các em P.T.N.Q. (sinh năm 2003) và P.T.N.H. (sinh năm 2005) là chị em ruột trong một gia đình hiện đang sinh sống tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội bị hai gã hàng xóm xâm hại. Trong đó, Q. bị xâm hại đến mức có thai. Hai người đàn ông bị tố cáo xâm hại Q. và H. đều là hàng xóm và thường xuyên qua lại gia đình hai cháu.

Đào Văn Sinh và Đào Văn Chuyển - Hai kẻ đã xâm hại hai chị em bé gái tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Theo gia đình nạn nhân chia sẻ, khoảng tháng 8/2019, mẹ cháu bé phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường. Gia đình đã đưa 2 cháu bé đi bệnh viện thăm khám và phát hiện cái thai trong bụng cháu Q. đã ở tháng thứ 5. Sau khi gặng hỏi thì cháu Q. mới kể bị hai người hai người hàng xóm xâm hại nhiều lần tại nhà riêng của hai đối tượng hoặc ngay nhà cháu bé khi bố mẹ đi vắng.

Ngay sau đó gia đình đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã tổ chức điều tra, đưa hai cháu đến phòng khám xác minh, giám định ADN. Đồng thời cơ quan chức năng cũng tiến hành triệu tập hai kẻ tình nghi Đào Văn Sinh (SN 1962) và Đào Văn Chuyển (SN 1966), cùng trú tại xã Sơn Đông, TX Sơn Tây để điều tra.

Dựa vào những chứng cứ thu thập được, tháng 8/2019 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Văn Sinh và Đào Văn Chuyển để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", theo Điều 145 BLHS và tạm giữ hình sự các đối tượng.

Tại Cơ quan công an, đối tượng Chuyển và Sinh khai nhận đã nhiều lần xâm hại với hai chị em cháu bé. Trong đó, Chuyển quan hệ với cả hai chị em, còn Sinh quan hệ với 1 em. Cháu Q. và H. cho biết đã bị Chuyển xâm hại tình dục từ năm 2010, còn Sinh bắt đầu xâm hại tình dục các cháu từ tháng 8/2018.

Ngoài ra, nhiều lần các đối tượng này còn rủ các cháu lên đồi hoặc nơi hẻo lánh để quan hệ tình dục. Sau mỗi lần dụ dỗ các cháu quan hệ xong, Sinh và Chuyển cho tiền các cháu (mỗi lần cho từ 30 ngàn đồng và nhiều nhất là 200 ngàn đồng) để... ăn quà vặt.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2019, số trẻ em bị xâm hại trên cả nước tăng đột biến, với 1.400 trẻ, gần bằng 80% số lượng trẻ em bị xâm hại trong cả năm 2018 (1.779 trẻ), tính trung bình cứ 1 ngày cả nước có 7 trẻ em bị xâm hại.

Theo bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thì đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em rất đa dạng, có trình độ, tuổi tác, nghề nghiệp khác nhau, có cả đối tượng là người lạ và người quen biết với trẻ, có người thân thích trong gia đình; giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ hưu trí, người cao tuổi…

Qua giám sát cho thấy, thời gian gần đây tại một số địa phương, đối tượng xâm hại trẻ em là người ruột thịt, người thân thích và người quen biết với trẻ chiếm tỷ lệ lớn trong các đối tượng xâm hại trẻ em và có xu hướng gia tăng, như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 97,29%; tỉnh Phú Thọ 97%; tỉnh Cà Mau 95,9% …

Một vụ xét xử các đối tượng phạm tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đáng lưu ý, ở nhiều địa phương có vụ việc bố đẻ xâm hại con ruột, bố dượng xâm hại con riêng của vợ, ông nội xâm hại cháu gái, có trường hợp xâm hại tình dục dẫn đến trẻ mang thai, đẻ con; có trường hợp giết con mang tính chất dã man, mất nhân tính…

Trẻ em bị xâm hại không chỉ xảy ra ở vùng nông thôn, vùng còn khó khăn, đặc biệt khó khăn, mà tại các tỉnh, TP lớn, có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển cũng đang có xu hướng gia tăng. TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trong 10 địa phương có số trẻ em bị xâm hại nhiều nhất trong cả nước.

Bên cạnh những vụ xâm hại tình dục trẻ em mà đối tượng là người thân, người quen thì trên địa bàn TP Hà Nội cũng xảy ra nhiều vụ xâm hại qua môi trường mạng Internet. Các đối tượng thường kết bạn qua mạng xã hội, ngỏ lời yêu thương rồi sau đó đưa các cháu đến vườn hoa, khu vực vắng người qua lại để giở trò đồi bại...

Dụ bé gái dưới 16 tuổi đi bán dâm

Mới đây Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã công bố những thông tin ban đầu về vụ xâm hại tình dục với nhiều nữ sinh đang học tại một trường THCS trên địa bàn. Trong bốn nghi phạm bị khởi tố, có hai đối tượng bị điều tra về tội mua dâm đối với người dưới 18 tuổi, hai người còn lại bị điều tra về tội môi giới mại dâm.

Theo một chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Ba Vì thì đây là một vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Các cháu gái bị dụ dỗ đi bán dâm trong vụ án này đều dưới 18 tuổi. Thậm chí có cháu dưới 16 tuổi.

Theo lời kể của các nạn nhân bước đầu hé lộ một đường dây mua bán trinh tiết học sinh ở Hà Nội, với sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra của Cơ quan công an, đến nay, chưa có căn cứ về sự tồn tại của đường dây mua bán trinh tiết ở Ba Vì.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội điều tra mở rộng vụ án.

Sáu tháng đầu năm, TAND hai cấp TP Hà Nội đã thụ lý 36 vụ xâm hại tình dục trẻ em

Theo báo cáo tổng hợp từ TAND TP Hà Nội và TAND các quận, huyện trong những năm gần đây, các vụ án xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn TP có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, tính chất của các vụ xâm hại tình dục trẻ em rất nghiêm trọng, gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận xã hội. Đặc biệt, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, lo lắng và bất bình trong xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, TAND hai cấp TP Hà Nội đã thụ lý 36 vụ 38 bị cáo phạm các tội xâm hại tình dục trẻ em, đã giải quyết 27 vụ 28 bị cáo. So với cùng kỳ năm ngoái, số thụ lý tăng 12 vụ/11 bị cáo.

M. Tiến - M. Trí

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/can-cham-dut-hanh-vi-xam-hai-tre-em-noi-dau-tre-tho-that-long-nguoi-lon-611956/