Cận cảnh xe đẩy ùn ùn chở hàng trăm túi xách, vali tiền mặt từ tư gia cựu Thủ tướng Malaysia

Cảnh sát Malaysia tối 17.5 đột kích 3 căn hộ ở Kuala Lumpur thuộc sở hữu của gia đình cựu Thủ tướng Najib Razak, chở 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu và 72 túi đựng đồ trang sức, tiền mặt, đồng hồ và các tài sản giá trị khác.

Cảnh sát chở các hộp đựng túi hàng hiệu từ căn hộ có liên quan tới cựu Thủ tướng Malaysia. Ảnh: ST.

Ông Amar Singh - Giám đốc cảnh sát phụ trách điều tra tội phạm thương mại - cho biết, từ 16.5, cảnh sát lục soát 6 địa điểm, trong đó có Văn phòng Thủ tướng, biệt thự ở Taman Duta và 4 căn nhà khác có liên quan đến cựu Thủ tướng Malaysia.

Tại khu dân cư Pavilion Residences, cảnh sát sử dụng những chiếc xe đẩy lớn nhất để chất hàng trăm hộp màu da cam đựng túi Hermes Birkin chất đầy 5 xe tải.

Đồ thu giữ từ căn hộ thuộc sở hữu của gia đình cựu Thủ tướng Malaysia. Ảnh: ST.

Ông Singh chia sẻ sáng sớm 18.5: "Tổng giá trị của các mặt hàng chưa thể xác định được ngay. Chúng tôi sẽ đếm và sẽ công bố vào ngày mai". Ông nói thêm: "Số lượng đồ trang sức là khá lớn".

Rosmah Mansor, vợ ông Najib, được biết đến là người yêu thích túi Birkin. Mỗi chiếc túi có giá khoảng 12.000 USD đến 300.000 USD.

Bà từng gây chấn động với thông tin đã mua một túi da cá sấu hiệu Birkin trị giá 200.000 USD năm 2015. Trợ lý của bà đã phủ nhận thông tin này.

Cuối tuần qua, các thành viên của Parti Pribumi Bersatu Malaysia (đảng Đoàn kết bản địa - PPBM) đã trình báo cảnh sát về bằng chứng cho thấy có hành vi tìm cách giấu ít nhất 50 túi Birkin được cho là thuộc về bà Rosmah. Video cho thấy những chiếc túi được chuyển đến khu Pavilion Residences trong một chiếc xe của văn phòng thủ tướng.

Trong sáng 17.5, các món đồ khác cũng được thu giữ trong cuộc đột kích vào biệt thự Taman Duta của ông Najib.

Báo cáo của giới chức về các vật dụng bị tịch thu từ biệt thự Taman Duta, có hơn 50 túi xách của các thương hiệu Chanel, Gucci và Prada. Trong số đó, có 10 chiếc đồng hồ hàng sang, gồm một số đồng hồ Rolex và một chiếc Patek Philippe, cũng như tiền mặt gồm 537.000 ringgit (tương đương 135.000 USD) và 2,87 triệu rupee (tương đương 18.160 USD) Sri Lanka.

Theo ông Singh, sáng 18.5, cảnh sát vẫn đang tìm cách mở két an toàn trong căn nhà này.

Luật sư của ông Najib - Datuk Harpal Singh - cho biết, cảnh sát phải khoan két sắt vì chìa khóa bị thất lạc và két đã không được mở trong 2 thập kỷ.

Các cuộc đột kích được tiến hành nằm trong cuộc điều tra bê bối tham nhũng quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB) mà ông Najib và vợ có cáo buộc có liên quan.

Theo điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, bà Rosmah đã mua một viên kim cương hồng trị giá 23 triệu USD với ngân sách của 1MDB.

Ông Najib đã phủ nhận bất kỳ cáo buộc sai phạm nào liên quan tới quỹ này.

Hình ảnh và video quá trình thu giữ (nguồn: ST):

Video các túi hàng hiệu đóng hộp chất lên xe tải cảnh sát. Nguồn: ST.

Các túi đựng tiền mặt, đồ trang sức... đưa lên xe cảnh sát. Nguồn: ST.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/can-canh-xe-day-un-un-cho-hang-tram-tui-xach-vali-tien-mat-tu-tu-gia-cuu-thu-tuong-malaysia-607799.ldo